Bloomberg đưa tin, hơn 80 người giàu có, trong đó có người thừa kế của Walt Disney Abigail Disney, cựu giám đốc điều hành BlackRock Morris Pearl và doanh nhân người Đan Mạch - Iran Djaffar Shalchi, đang thỉnh cầu đánh thuế cao hơn với những người giàu có để giúp chi trả cho các chương trình của chính phủ được hình thành do đại dịch COVID-19.
"Hôm nay, chúng tôi, những triệu phú và tỉ phú đã ký tên dưới đây, đề nghị chính phủ tăng thuế với những người như chúng tôi. Ngay tức thì. Đáng kể. Vĩnh viễn" - Bloomberg dẫn nội dung thư ngỏ của nhóm người giàu tự xưng là Các triệu phú Nhân ái.
Cũng thông tin về vấn đề này, The Guardian cho hay, nhóm trên gồm 83 người trong nhóm giàu nhất thế giới kêu gọi chính phủ các nước tăng thuế vĩnh viễn với họ và các thành viên giới giàu có khác để giúp hồi phục kinh tế từ khủng hoảng COVID-19.
Thành viên trong nhóm siêu giàu nêu trong thư ngỏ rằng: "Sau khi COVID-19 tấn công thế giới, các triệu phú như chúng tôi có vai trò quan trọng trong hàn gắn thế giới của chúng ta".
"Chúng tôi không bổ sung thêm các kệ hàng tạp hóa hặc giao thức ăn tới từng nhà. Nhưng chúng tôi có tiền, rất nhiều. Tiền là thứ mà hiện tại cần khủng khiếp và sẽ tiếp tục cần trong những năm tới khi thế giới của chúng ta hồi phục sau cuộc khủng hoảng này" - thư ngỏ nêu rõ.
Nhóm kêu gọi tăng thuế với người giàu cảnh báo, tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ kéo dài hàng thập kỷ và có thể đẩy thêm nửa tỉ người nữa vào tình cảnh nghèo đói.
Theo The Guardian, có hơn 500.000 người trên thế giới được xếp vào nhóm người siêu giàu, với tài sản hơn 30 triệu USD. Điều này có nghĩa là số người siêu giàu trên thế giới nhiều hơn cả dân số của Iceland, Malta hay Belize.
Động thái của nhóm người thuộc giới siêu giàu diễn ra trước cuộc họp cuối tuần này của G-20, không phải là lần đầu tiên xảy ra, theo Bloomberg. Từ trước đại dịch COVID-19, nhóm hơn 200 người, tự xưng là Các triệu phú yêu nước - trong đó có Abigail Disney và Morris Pearl là thành viên - đã kêu gọi có một hệ thống thuế thu thuế cao hơn với người giàu.