Giới khoa học phát hiện hàng chục hóa chất bí ẩn ở người

Hải Anh |

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện 55 hóa chất chưa từng được ghi nhận ở người và 42 “hóa chất bí ẩn” không rõ nguồn gốc.

Các nhà khoa học tại Đại học California San Francisco, Mỹ, đã phát hiện ra 109 hóa chất trong một nghiên cứu về phụ nữ mang thai, gồm 55 hóa chất chưa từng được ghi nhận ở người cùng 42 “hóa chất bí ẩn” không rõ nguồn gốc và cách sử dụng.

Những hóa chất này có thể đến từ các sản phẩm tiêu dùng hoặc các nguồn công nghiệp khác. Các hóa chất được phát hiện cả ở trong máu của thai phụ cũng như những người con của họ khi sinh ra. Điều này cho thấy, các hóa chất này được chuyển qua nhau thai của người mẹ.

Nghiên cứu được công bố vào ngày 16.3.2021 trên Tạp chí Công nghệ và Khoa học Môi trường (Environmental Science & Technology) của Mỹ.

“Những hóa chất này có thể đã có trong người từ khá lâu, nhưng công nghệ của chúng tôi hiện giúp chúng tôi xác định được nhiều chất hơn” - tiến sĩ Tracey J. Woodruff, giáo sư sản khoa, phụ khoa và khoa học sinh sản tại Đại học California San Francisco, cho biết.

Bà nhấn mạnh: “Thật đáng báo động khi chúng ta tiếp tục thấy một số hóa chất đi từ phụ nữ mang thai sang con của họ. Điều đó có nghĩa là những hóa chất này có thể ở với chúng ta qua nhiều thế hệ”.

Nhóm các nhà khoa học tìm thấy 109 hóa chất trong mẫu máu của các phụ nữ mang thai và con mới sinh của họ trong nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Ví dụ: 40 hóa chất được sử dụng làm chất hóa dẻo, 28 hoá chất trong mỹ phẩm, 25 trong các sản phẩm tiêu dùng, 29 làm dược phẩm, 23 làm thuốc trừ sâu, 3 chất làm chậm bắt cháy, 7 là hợp chất PFAS, được sử dụng trong thảm, vải bọc và các ứng dụng khác. Các nhà nghiên cứu cho hay, cũng có thể có những cách sử dụng khác với tất cả những hóa chất này.

Các nhà khoa học lưu ý, 55 trong số 109 hóa chất mà họ xác định dường như chưa từng được phát hiện ở người, trong đó có 1 hóa chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu; 2 là PFAS - rất có thể được sử dụng trong sản xuất đồ nấu nướng chống dính và vải chống thấm; 10 được sử dụng làm chất hóa dẻo; 2 được sử dụng trong mỹ phẩm; 37 hóa chất có rất ít hoặc không có thông tin về nguồn gốc hoặc công dụng của chúng....

“Điều rất đáng lo ngại là chúng tôi không thể xác định được cách sử dụng hoặc nguồn gốc của rất nhiều loại hóa chất này" - bà Woodruff nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường học ở Mỹ nhận phong bì chứa bột trắng bí ẩn

Phương Linh |

Cảnh sát New York, Mỹ, đang điều tra vụ 6 phong bì chứa bột trắng được gửi tới các trường học ở thành phố trong hai tuần qua.

Giải mã nguồn gốc vật thể liên sao bí ẩn Oumuamua

Thanh Hà |

Vật thể liên sao Oumuamua được nhìn thấy lần đầu tiên di chuyển với tốc độ nhanh qua hệ mặt trời vào tháng 10.2017 và các nhà thiên văn học đã nỗ lực giải mã vật thể bí ẩn này.

Giải mã bóng ma bí ẩn ám ảnh người Mỹ 300 năm qua

Song Minh |

Những bóng ma bí ẩn kỳ lạ với tên gọi "Dark Watchers" đã ám ảnh người dân California, Mỹ, trong hơn 300 năm qua.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều trường học ở Mỹ nhận phong bì chứa bột trắng bí ẩn

Phương Linh |

Cảnh sát New York, Mỹ, đang điều tra vụ 6 phong bì chứa bột trắng được gửi tới các trường học ở thành phố trong hai tuần qua.

Giải mã nguồn gốc vật thể liên sao bí ẩn Oumuamua

Thanh Hà |

Vật thể liên sao Oumuamua được nhìn thấy lần đầu tiên di chuyển với tốc độ nhanh qua hệ mặt trời vào tháng 10.2017 và các nhà thiên văn học đã nỗ lực giải mã vật thể bí ẩn này.

Giải mã bóng ma bí ẩn ám ảnh người Mỹ 300 năm qua

Song Minh |

Những bóng ma bí ẩn kỳ lạ với tên gọi "Dark Watchers" đã ám ảnh người dân California, Mỹ, trong hơn 300 năm qua.