Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá thấp nguy cơ lây lan COVID-19 trong không khí, các nhà khoa học thế giới nêu trong thư ngỏ.

Nguy cơ COVID-19 lây truyền qua đường khí dung (aerosol) đang bị WHO đánh giá thấp, một nhóm các nhà khoa học cho biết, theo The Guardian.

Trong thư ngỏ dự kiến công bố trong tuần này, 239 nhà khoa học từ 32 quốc gia trên toàn cầu kêu gọi thừa nhận hơn nữa về vai trò của lây lan COVID-19 qua đường khí dung, cũng như các chính phủ cần áp đặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Hướng dẫn của WHO nói rằng, virus lây lan chủ yếu giữa người với người thông qua giọt bắn hô hấp và tiếp xúc trực tiếp. Lây truyền qua khí dung liên quan tới các hạt nhỏ hơn có thể lưu trong không khí trong thời gian dài và có thể lây nhiễm cho những người khác ở khoảng cách xa hơn 1m.

Các thành viên của ủy ban phòng chống lây nhiễm của WHO nói rằng, trong khi lây nhiễm qua khí dung có thể đóng vai trò nào đó, có nhiều bằng chứng cho thấy, các con đường lây truyền cơ bản là thông qua tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn hô hấp bị đẩy ra trong quá trình ho, hắt hơi hoặc nói.

WHO nói rằng, đưa ra các biện pháp mới để bảo vệ khỏi lây truyền qua đường khí dung là không khả thi và không có khả năng mang tới nhiều khác biệt với lây lan của dịch bệnh, The Guardian cho hay.

Thư ngỏ dự kiến xuất bản trên tạp chí Clinical Infectious Diseases của tác giả Lidia Morawska - Đại học Công nghệ Queensland ở Brisbane, Australia và Donald Milton - Đại học Maryland, Mỹ. Thư ngỏ đã được hơn 200 nhà khoa học ký, trong đó có một số nhà khoa học tham gia soạn thảo khuyến cáo của WHO.

Trong thư ngỏ, các nhà khoa học nói rằng, có bằng chứng mới xuất hiện, trong đó có từ các cơ sở chế biến thịt có dịch bệnh, cho thấy việc lây truyền qua khí dung có nguy cơ cao hơn những gì WHO thừa nhận và cảnh báo.

Linsey Marr -  chuyên gia về lây truyền virus trong không khí ở Virginia Tech và là một trong những nhà khoa học ký tên vào thư ngỏ, chia sẻ với New York Times rằng, WHO đã dựa vào các nghiên cứu từ các bệnh viện nhận định mức độ virus thấp trong không khí. Điều này đã đánh giá thấp rủi ro bởi hầu hết các tòa nhà có tỉ lệ trao đổi khí trong môi trường thường thấp hơn nhiều, khiến virus tích tụ trong không khí, theo bà Linsey Marr.

Trong khi đó, theo WHO, một số thủ thuật y tế, ví dụ như đặt nội khí quản, có khả năng làm tăng nguy cơ lây truyền COVID-19 qua khí dung, nhưng ngoài trường hợp này, các bằng chứng chưa rõ ràng.

Paul Hunter - giáo sư tại Đại học East Anglia, Anh, là thành viên ủy ban phòng chống lây nhiễm của WHO - cho hay, WHO đã đặt sự cân đối vào khuyến cáo của tổ chức này. Theo ông, kiểm soát lây truyền qua đường không khí sẽ đặt những gánh nặng không cần thiết, đặc biệt là với các quốc gia không có đủ nguồn lực hoặc nhân sự được đào tạo về vấn đề này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện COVID-19 trong tinh dịch, liệu có con đường lây truyền mới?

Thanh Hà |

Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện trong tinh dịch bệnh nhân COVID-19 nam có virus. Nghiên cứu mới này mở ra khả năng COVID-19 có thể lây truyền qua đường tình dục.

WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc COVID-19 lây truyền giữa người và vật nuôi.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Phát hiện COVID-19 trong tinh dịch, liệu có con đường lây truyền mới?

Thanh Hà |

Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện trong tinh dịch bệnh nhân COVID-19 nam có virus. Nghiên cứu mới này mở ra khả năng COVID-19 có thể lây truyền qua đường tình dục.

WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc COVID-19 lây truyền giữa người và vật nuôi.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).