Các nhà khoa học Nhật Bản đang gấp rút chạy đưa với thời gian để nghiên cứu ra thuốc điều trị và ngăn chặn lây lan của COVID-19, Mainichi dẫn tin từ thông báo của trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y tế Nhật Bản, giáo sư Viện Di truyền học Quốc gia Nhật Bản Haruki Nakamura.
Theo đó, một siêu máy tính chứa thông tin của rất nhiều loại thuốc khác nhau được sử dụng để hỗ trợ việc nghiên cứu. Thông thường, một loại thuốc mới mất 10 năm để hoàn thiện nhưng nếu nghiên cứu dựa trên cả các loại thuốc đã có sẵn sẽ tiết kiệm thời gian hơn vì đã có lịch sử thử nghiệm được chứng minh.
"Dữ liệu do giới khoa học Trung Quốc cung cấp, bao gồm cả việc công bố trình tự bộ gen của virus đã giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu. Dựa trên nguồn thông tin sẵn có, các thí nghiệm nhanh chóng được tiến hành. Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu từ cuối tháng 1 và dự kiến cuối tháng 3 sẽ có một số kết quả ban đầu", ông Haruki Nakamura chia sẻ.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết hồi cuối tháng 2, nước này đang xem xét sử dụng Avigan - một loại thuốc chống cúm, để điều trị COVID-19. Ngoài ra, một loại thuốc điều trị HIV cũng đã được đưa vào sử dụng.
Tính đến chiều 3.3, Nhật Bản hiện có hơn 900 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó bao gồm hơn 700 ca liên quan đến tàu du lịch Diamond Princes. Các chuyên gia y tế và các quan chức chính phủ cho biết các nhóm nhỏ hoặc cụm lây lan COVID-19 đã xuất hiện ở nước này.