Giới khoa học Mỹ đề xuất phác đồ mới điều trị COVID-19

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Mỹ đề xuất phác đồ mới điều trị COVID-19, tờ MedicalXpress đưa tin.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Trường Y khoa Keck, Đại học Nam California (USC) cho thấy, việc tạm thời ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể trong giai đoạn đầu của COVID-19 có thể giúp bệnh nhân tránh được các triệu chứng nghiêm trọng.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Virus học Y khoa cho thấy sự tương tác giữa hai tuyến phòng thủ chính của cơ thể có thể khiến hệ thống miễn dịch bị suy giảm quá mức ở một số bệnh nhân.

Tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể - phản ứng miễn dịch bẩm sinh - bắt đầu hoạt động ngay sau khi bị nhiễm bệnh, giống như một binh chủng theo sát kẻ xâm lược nước ngoài, tiêu diệt virus và bất kỳ tế bào nào mà nó gây tổn thương.

Tuyến phòng thủ thứ hai - phản ứng miễn dịch thích nghi - sẽ khởi động trong vài ngày sau đó nếu vẫn còn virus, sử dụng những gì nó đã biết về virus để huy động một loạt các lực lượng đặc biệt như tế bào T và tế bào B.

Sử dụng "mô hình giới hạn tế bào đích" - một mô hình toán học phổ biến được phát triển để hiểu được động lực của nhiễm virus, các nhà nghiên cứu tại Khoa Vi sinh và Miễn dịch Phân tử đã phân tích phản ứng miễn dịch của cơ thể với COVID-19 và so sánh nó với quá trình của bệnh cúm mùa thông thường.

Các chuyên gia lưu ý rằng với virus cúm thông thường, ngay sau khi bị lây nhiễm, hệ thống miễn dịch bẩm sinh bắt đầu hoạt động, tiêu hủy truyền nhiễm và tế bào đích - các tế bào bị tổn thương bởi virus. Như vậy, hệ thống miễn dịch bẩm sinh sẽ ngăn chặn sự lây lan tiếp theo của virus và loại bỏ virus ra khỏi cơ thể. Nếu vẫn còn viêm nhiễm thì sau một thời gian hệ miễn dịch thích nghi được kích hoạt.

Nhưng COVID-19 lại nhắm vào các tế bào bề mặt trong toàn bộ hệ hô hấp, kể cả phổi, và thường có thời gian ủ bệnh trung bình từ 6 ngày, đồng thời tiến triển bệnh chậm hơn nhiều. Mô hình nghiên cứu cho thấy hệ miễn dịch thích nghi được kích hoạt sớm, có thể khởi động ngay cả trước khi tất cả các tế bào đích thuộc đường hô hấp trên bị phá huỷ. Điều đó khiến khả năng miễn dịch bẩm sinh không kịp đối phó, dẫn đến tình trạng quá tải của hệ thống miễn dịch.

"Điều nguy hiểm là, hoạt động kéo dài hơn của virus có thể kích hoạt phản ứng thái quá trong hệ thống miễn dịch, được gọi là cơn bão cytokine - sẽ giết chết các tế bào khỏe lành và gây tổn thương mô" - chuyên gia Weiming Yuan, một trong các tác giả nghiên cứu giải thích.

Theo các nhà nghiên cứu, sự tương tác của miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng tạm thời làm giảm virus trong cơ thể, dẫn đến tình trạng cải thiện ngắn hạn ở bệnh nhân. Điều đó có thể giải thích vì sao một số bệnh nhân COVID-19 trải qua 2 đợt bệnh, đỡ sau đợt 1 và nặng lên từ đợt 2.

"Nếu cơ thể chưa hoàn toàn loại bỏ được virus và phục hồi các tế bào đích, thì lây nhiễm có thể lại tấn công và đạt đến đỉnh điểm khác" - đồng tác giả Sean Du cho hay.

Kết quả đáng chú ý nhất của nghiên cứu là đề xuất phương pháp điều trị mới nhằm ngăn chặn sự tương tác giữa hai phản ứng miễn dịch.

"Dựa trên kết quả của mô hình toán học, chúng tôi đã đề xuất ý tưởng rằng sử dụng một loại thuốc ức chế miễn dịch thích hợp trong thời gian sớm và ngắn có thể cải thiện tình trạng của bệnh nhân" - ông Sean Du nói.

"Với tác nhân ức chế phù hợp, chúng ta có thể trì hoãn phản ứng miễn dịch thích nghi và ngăn chặn nó can thiệp vào phản ứng miễn dịch bẩm sinh, cho phép loại bỏ virus và các tế bào bị nhiễm bệnh nhanh hơn" - chuyên gia Sean Du kết luận.

Các nghiên cứu nhỏ ở Trung Quốc, bao gồm một bệnh nhân COVID-19 gần đây và một bệnh nhân SARS năm 2003 cho thấy những bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch như corticosteroid có kết quả tốt hơn so với những người không dùng.

Các nhà nghiên cứu cho biết có thể tiến hành bước tiếp theo là thực hiện các phép đo hàng ngày về tải lượng virus và các dấu ấn sinh học khác ở bệnh nhân COVID-19, để xem liệu dữ liệu có xác nhận mô hình toán học nói trên hay không. Nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng bao gồm các thí nghiệm trên mô hình động vật cũng sẽ cần thiết để chứng minh hiệu quả của điều trị ức chế miễn dịch sớm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

WHO chỉ rõ nguồn gốc gây COVID-19

Song Minh |

WHO hôm 4.5 chỉ ra thủ phạm gây COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên, bác bỏ tuyên bố của Mỹ virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Phát hiện mới sau khi Iceland xét nghiệm COVID-19 cho 13% dân số

Thanh Hà |

Iceland ghi nhận 1.799 ca COVID-19 nhưng trong đó chỉ có 10 người chết. Số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày ở Iceland đã giảm từ 106 vào lúc cao điểm xuống còn một con số hoặc có ngày là 0 ca.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

WHO chỉ rõ nguồn gốc gây COVID-19

Song Minh |

WHO hôm 4.5 chỉ ra thủ phạm gây COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên, bác bỏ tuyên bố của Mỹ virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Phát hiện mới sau khi Iceland xét nghiệm COVID-19 cho 13% dân số

Thanh Hà |

Iceland ghi nhận 1.799 ca COVID-19 nhưng trong đó chỉ có 10 người chết. Số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày ở Iceland đã giảm từ 106 vào lúc cao điểm xuống còn một con số hoặc có ngày là 0 ca.