Giới khoa học Israel tuyên bố có thể kéo dài tuổi thọ người thêm 23%

Khánh Minh |

Giới khoa học Israel tuyên bố có thể kéo dài tuổi thọ con người thêm 23% sau khi đã nghiên cứu thành công trên chuột.

Một nghiên cứu mới trong đó các nhà khoa học đã kéo dài tuổi thọ của chuột thí nghiệm thêm 23% thông qua một loại protein đặc biệt có thể mở đường cho con người kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120, các tác giả nghiên cứu cho hay.

Các nhà khoa học Israel đã tăng cường cung cấp protein SIRT6 - chất “kiểm soát tốc độ lão hóa lành mạnh”, nhưng thường suy giảm trong hệ thống theo tuổi tác - ở 250 con chuột và đạt được một số kết quả đáng kinh ngạc. Tuổi thọ của các đối tượng thử nghiệm không chỉ tăng 23% mà còn trẻ trung hơn và ít bị ung thư hơn so với chuột bình thường - một bài báo trên tạp chí Nature Communications tiết lộ.

“Những thay đổi mà chúng tôi thấy ở chuột có thể dịch chuyển sang người, và nếu vậy thì điều đó sẽ rất thú vị” - Giáo sư Haim Cohen của Đại học Bar-Ilan, người dẫn đầu nghiên cứu, nói với tờ Times of Israel.

Ông nói, nếu con người nhận được một lượng protein tương đương thì tuổi thọ trung bình của họ có thể đạt gần 120 năm. Vào năm 2019, trước đại dịch COVID-19, Liên Hợp Quốc ước tính tuổi thọ trung bình là 72,6 tuổi.

Phòng thí nghiệm của Cohen hiện đang tìm cách để tăng hàm lượng protein SIRT6 ở người một cách an toàn. Những con chuột đã được biến đổi gene, nhưng con người sẽ cần thuốc để đạt được hiệu quả tương tự.

“Chúng tôi đang phát triển các phân tử nhỏ có thể làm tăng mức độ SIRT6 hoặc làm cho lượng protein hiện có hoạt động mạnh hơn” - nhà khoa học cho biết thêm ông hy vọng sẽ có kết quả cụ thể sau hai hoặc ba năm.

Cohen đã nghiên cứu vấn đề này trong một thời gian dài và đã báo cáo rằng tuổi thọ của chuột đã tăng 15% vào năm 2012. Tuy nhiên, phương pháp của ông khi đó chỉ có tác dụng với các loài gặm nhấm đực.

Nghiên cứu mới với sự hợp tác của các nhà khoa học quốc tế bao gồm Giáo sư Rafael de Cabo thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đã cho thấy một sự cải thiện lớn. Con đực sống lâu hơn 30% so với đồng loại trong nhóm đối chứng, trong khi tuổi thọ của con cái cũng tăng 15%.

Triệu chứng lão hóa ở chuột là mất khả năng chiết xuất năng lượng từ chất béo và axit lactic sau một thời gian nhỏ không có thức ăn. Tuy nhiên, theo bài báo, những động vật có hàm lượng SIRT6 cao không gặp vấn đề như vậy mặc dù chúng đã lớn tuổi hơn. Hơn nữa, cuộc sống của chúng không chỉ dài hơn mà còn có chất lượng tốt hơn, vì có ít cholesterol hơn, ít mắc bệnh ung thư hơn và có thể chạy nhanh hơn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kỷ băng hà cuối cùng xóa sổ người ở Đông Á và Châu Âu

Khánh Minh |

Một số người hiện đại đầu tiên định cư ở Đông Á cách đây hơn 40.000 năm đã biến mất trước khi kết thúc kỷ băng hà cuối cùng.

Giới khoa học dự đoán tuổi thọ tối đa của con người là 150

Ngọc Vân |

Con người sẽ không bao giờ có thể sống quá 150 tuổi - theo ứng dụng dự đoán tuổi thọ tối đa của các nhà khoa học.

Công bố choáng váng số năm tuổi thọ nhân loại mất đi do COVID-19

Song Minh |

Nhân loại mất đi 20 triệu năm tuổi thọ do COVID-19, theo một nghiên cứu mới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Kỷ băng hà cuối cùng xóa sổ người ở Đông Á và Châu Âu

Khánh Minh |

Một số người hiện đại đầu tiên định cư ở Đông Á cách đây hơn 40.000 năm đã biến mất trước khi kết thúc kỷ băng hà cuối cùng.

Giới khoa học dự đoán tuổi thọ tối đa của con người là 150

Ngọc Vân |

Con người sẽ không bao giờ có thể sống quá 150 tuổi - theo ứng dụng dự đoán tuổi thọ tối đa của các nhà khoa học.

Công bố choáng váng số năm tuổi thọ nhân loại mất đi do COVID-19

Song Minh |

Nhân loại mất đi 20 triệu năm tuổi thọ do COVID-19, theo một nghiên cứu mới.