Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Virus SARS-CoV-2 thường được bài tiết trong chất thải của người bị nhiễm bệnh. Mặc dù chưa chắc chắn rằng nước thải sẽ trở thành một con đường lây truyền quan trọng nhưng việc tăng lan truyền mầm bệnh trong cộng đồng sẽ làm tăng lượng virus này trong hệ thống cống rãnh, chuyên gia Gertjan Medema và các đồng nghiệp tại Viện nghiên cứu nước KWR ở Nieuwegein, Hà Lan thông tin hồi đầu tuần này, Bloomberg đưa tin.

Các nhà khoa học phát hiện vật liệu di truyền của virus SARS-CoV-2 tại một nhà máy xử lý nước thải ở Amersfoort vào ngày 5.3 trước khi có bất kỳ ca mắc COVID-19 nào được ghi nhận trong thành phố. Amersfoort cách Amsterdam khoảng 50km về phía đông nam.

Hà Lan xác định có ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 27.2 và phát hiện các nhân viên y tế đã bị lây nhiễm ở khu vực phía nam nước này vài ngày sau đó. Đây là dấu hiệu cho thấy có sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng ở Hà Lan.

Một hình ảnh virus SARS-CoV-2 phát triển trong các tế bào ở Đại học Hong Kong. Nguồn: Đại học Hong Kong.
Một hình ảnh virus SARS-CoV-2 phát triển trong các tế bào ở Đại học Hong Kong. Nguồn: Đại học Hong Kong.

"Điều quan trọng là phải thu thập thông tin về sự xuất hiện và số phận của loại virus mới này trong nước thải để hiểu liệu có nguy cơ đối với công nhân xử lý nước thải không, đồng thời để xác định xem giám sát nước thải có thể dùng để theo dõi sự lưu truyền của SARS-CoV-2 trong cộng đồng chúng ta không" - nhà khoa học Medema thông tin.

Theo ông, phương pháp này có thể áp dụng cho việc giám sát lâm sàng hiện có, vốn chỉ giới hạn áp dụng với các bệnh nhân COVID-19 đã phát các triệu chứng nặng nhất.

Theo các chuyên gia Hà Lan, đây là báo cáo đầu tiên về phát hiện SARS-CoV-2 trong nước thải.

Giám sát nước thải là phương pháp được thiết lập cho hiệu quả tốt để phát hiện virus bại liệt và vi khuẩn kháng kháng sinh cũng như sử dụng thuốc theo đơn và thuốc bất hợp pháp.

Giám sát nước thải cũng có thể đóng vai trò cảnh báo sớm về sự xuất hiện và tái xuất hiện của COVID-19 tại các thành phố, theo các nhà khoa học Hà Lan.

Việc phát hiện virus trong nước thải, ngay cả khi tỉ lệ nhiễm COVID-19 thấp cho thấy giám sát nước thải có thể là một công cụ nhạy bén để theo dõi sự lưu truyền của virus trong dân cư, các nhà khoa học Hà Lan cho biết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.

Nhiều nước đưa mức phạt tù với người đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Thanh Hà |

Từ Châu Á tới Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi người dân không đùa giỡn ngày Cá tháng Tư (ngày 1.4) liên quan tới virus Corona (SARS-CoV-2).

Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Hải Anh |

Một con mèo ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con mèo ở Bỉ.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.

Nhiều nước đưa mức phạt tù với người đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Thanh Hà |

Từ Châu Á tới Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi người dân không đùa giỡn ngày Cá tháng Tư (ngày 1.4) liên quan tới virus Corona (SARS-CoV-2).

Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Hải Anh |

Một con mèo ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con mèo ở Bỉ.