Giới khoa học giải mã bí ẩn kinh ngạc về trái đất

Song Minh |

Các nhà khoa học đã giải quyết một bí ẩn kinh ngạc, xác nhận trái đất nóng hơn so với ít nhất 120 thế kỷ trước đây.

Theo trang Space.com, các nhà khoa học đã giải quyết một bí ẩn gây tranh cãi nhưng quan trọng về biến đổi khí hậu, củng cố các mô hình khí hậu và xác nhận rằng, trái đất đang nóng hơn so với thời gian ít nhất 12.000 năm và thậm chí có thể là 128.000 năm qua, theo dữ liệu nhiệt độ toàn cầu hàng năm gần đây nhất.

Bí ẩn này được gọi là "câu hỏi hóc búa về nhiệt độ thế Holocen", mô tả cuộc tranh luận về việc nhiệt độ đã thay đổi như thế nào trong thế Holocen (còn gọi là thế Toàn Tân) - thế địa chất bắt đầu khi kết thúc thế Pleistocen, vào khoảng 11.700 năm trước và còn tiếp tục ngày nay.

Trong khi một số mô hình tái lập trước đây cho thấy nhiệt độ trung bình của thế Holocen đạt đỉnh từ 6.000 đến 10.000 năm trước và hành tinh nguội đi sau đó, thì các mô hình khí hậu mới nhất cho thấy nhiệt độ toàn cầu đã thực sự tăng trong 12.000 năm qua, do các yếu tố như tăng phát thải khí nhà kính và khí hậu thay đổi.

"Câu hỏi hóc búa này đặt ra cho những người hoài nghi về tính hiệu quả của các mô hình khí hậu hiện tại để dự đoán chính xác tương lai của chúng ta" - tác giả chính Samantha Bova, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Rutgers, nói với Space.com.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới "loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào về vai trò quan trọng của carbon dioxide trong sự nóng lên toàn cầu và xác nhận các mô phỏng mô hình khí hậu cho thấy nhiệt độ trung bình hàng năm trên toàn cầu ấm lên, thay vì mát đi, trong suốt thời kỳ Holocene" - Samantha Bova nói.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển một phương pháp mới cho phép họ "sử dụng nhiệt độ theo mùa để đưa ra mức trung bình hàng năm. Sử dụng phương pháp mới, chúng tôi chứng minh rằng thế Holocen có nhiệt độ hàng năm tăng đều đặn" - Bova nói thêm.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu nhiệt độ bề mặt biển được công bố trước đây, sử dụng thông tin về hóa thạch của foraminifera - sinh vật đơn bào sống trên bề mặt đại dương - và các dấu ấn sinh học khác từ tảo biển. Điều này cho phép họ tái tạo lại nhiệt độ trong lịch sử.

Với dữ liệu này, "chúng tôi chứng minh rằng, sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu thời hậu công nghiệp đã tăng so với nhiệt độ trung bình hàng năm ấm nhất được ghi nhận trong 12.000 năm qua, trái ngược với các nghiên cứu gần đây" - Bova nói. "Do đó, nhiệt độ toàn cầu của trái đất đã đạt đến ngưỡng chưa được quan sát thấy trong ít nhất 12.000 năm qua và có lẽ là 128.000 năm qua".

Bova kết luận: “Theo kỷ lục dựa trên dữ liệu mới của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), kết quả của chúng tôi chứng minh rằng, nhiệt độ trung bình hàng năm vào năm 2020 là ấm nhất trong 12.000 năm qua và có thể là 128.000 năm qua” - Bova kết luận.

Bằng cách xác nhận các kỷ lục nhiệt độ trong suốt khoảng thời gian này, nhóm nghiên cứu không chỉ cung cấp thêm bằng chứng về "hiệu quả của các mô hình khí hậu hiện tại trong việc mô phỏng chính xác khí hậu trong 12.000 năm qua, mà còn mang lại niềm tin vào khả năng dự đoán tương lai của họ" - Bova nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ bí ẩn dưới đáy Đại Tây Dương

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện một hiện tượng địa chất bất thường đang làm cho Đại Tây Dương mở rộng.

Phát hiện siêu trái đất quay quanh 1 trong số ngôi sao già nhất ngân hà

Hải Anh |

Một hành tinh ngoài hệ mặt trời nóng và nhiều đá được gọi là siêu trái đất đã được phát hiện quay quanh một trong những ngôi sao lâu đời nhất trong dải ngân hà.

Hé lộ thảm họa cổ đại từng hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra cách đây 252 triệu năm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hé lộ bí ẩn dưới đáy Đại Tây Dương

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện một hiện tượng địa chất bất thường đang làm cho Đại Tây Dương mở rộng.

Phát hiện siêu trái đất quay quanh 1 trong số ngôi sao già nhất ngân hà

Hải Anh |

Một hành tinh ngoài hệ mặt trời nóng và nhiều đá được gọi là siêu trái đất đã được phát hiện quay quanh một trong những ngôi sao lâu đời nhất trong dải ngân hà.

Hé lộ thảm họa cổ đại từng hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra cách đây 252 triệu năm.