Giới khoa học choáng ngợp bởi siêu tân tinh lớn gấp 100 lần mặt trời

Khánh Minh |

Giới khoa học choáng ngợp trước siêu tân tinh - cái chết dữ dội của một ngôi sao khổng lồ lớn gấp 100 lần mặt trời.

Siêu tân tinh hay sao siêu mới là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao ở các sao khối lượng lớn, mà một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao.

Siêu tân tinh, giải phóng năng lượng gấp đôi so với bất kỳ vụ nổ sao nào khác được quan sát cho đến nay, xảy ra cách trái đất khoảng 4,6 tỉ năm ánh sáng trong một thiên hà tương đối nhỏ - Reuters dẫn tuyên bố của các nhà khoa học cho biết. Một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền đi trong một năm, khoảng 9,5 nghìn tỉ kilomet.

Nhà vật lý thiên văn Matt Nicholl của Đại học Birmingham ở Anh cho biết hai ngôi sao cực lớn - mỗi ngôi sao có khối lượng lớn gấp 50 lần mặt trời - có thể đã hợp nhất để tạo thành một ngôi sao cực kỳ lớn khoảng 1.000 năm trước vụ nổ này.

Chúng là một phần của cái được gọi là hệ nhị phân với hai ngôi sao bị lực hấp dẫn ràng buộc nhau.

Ngôi sao hợp nhất đã phát nổ trong một siêu tân tinh, có tên chính thức là SN2016aps, bên trong một lớp vỏ rất dày và giàu hydro.

"Chúng tôi thấy rằng siêu tân tinh có thể trở nên sáng ngợp như vậy vì cú va chạm mạnh giữa các mảnh vỡ của vụ nổ và vỏ khí tách ra từ ngôi sao vài năm trước đó" - Nicholl, tác giả chính của nghiên cứu cho biết tuần trong tạp chí Nature Astronomy.

Các ngôi sao chết theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào kích thước của chúng và các thuộc tính khác. Khi một ngôi sao khổng lồ - lớn hơn 8 lần mặt trời - không còn năng lượng, nó nguội đi và sập lõi, gây ra sóng xung kích làm cho lớp ngoài phát nổ dữ dội đến mức có thể chiếu sáng toàn bộ các thiên hà.

Các nhà nghiên cứu, người đã quan sát vụ nổ trong 2 năm cho đến khi nó giảm xuống 1% độ sáng tối đa, cho biết đây có thể là một ví dụ về siêu tân tinh “mất ổn định cặp xung" cực kỳ hiếm.

Peter Blanchard, đồng tác giả nghiên cứu, đồng thời là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về vật lý thiên văn tại Đại học Tây Bắc ở Illinois cho biết: "Sự bất ổn của cặp xung là khi các ngôi sao cực lớn trải qua các xung và đẩy vật chất ra khỏi ngôi sao".

"Phát hiện này cho thấy có nhiều hiện tượng thú vị và mới mẻ còn sót lại trong vũ trụ" - Blanchard nói thêm.

Còn Nicholl cho hay, những ngôi sao siêu lớn như thế này có lẽ đã có từ rất sớm trong lịch sử vũ trụ. Bản chất của những ngôi sao đầu tiên này là một trong những câu hỏi lớn trong thiên văn học.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngày 29.4, tiểu hành tinh lớn nhất năm nay tiếp cận sát trái đất

Khánh Minh |

Tiểu hành tinh khổng lồ (52768) 1998 OR2 sẽ tiếp cận gần nhất trái đất nhất vào ngày 29.4.

Chùm ảnh siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020 ở nhiều nước trên thế giới

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng - siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 - xuất hiện tối 7.4, rạng sáng 8.4 trong bối cảnh người dân ở nhiều quốc gia khắp thế giới đang trong tình trạng đóng cửa bởi đại dịch COVID-19. 

Siêu tân tinh trên bầu trời đêm Bắc bán cầu sắp phát nổ

Khánh Minh |

Giới thiên văn học đang chờ vụ nổ của siêu tân tinh - ngôi sao Betelgeuse sáng nhất Bắc bán cầu - bất cứ lúc nào.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngày 29.4, tiểu hành tinh lớn nhất năm nay tiếp cận sát trái đất

Khánh Minh |

Tiểu hành tinh khổng lồ (52768) 1998 OR2 sẽ tiếp cận gần nhất trái đất nhất vào ngày 29.4.

Chùm ảnh siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020 ở nhiều nước trên thế giới

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng - siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 - xuất hiện tối 7.4, rạng sáng 8.4 trong bối cảnh người dân ở nhiều quốc gia khắp thế giới đang trong tình trạng đóng cửa bởi đại dịch COVID-19. 

Siêu tân tinh trên bầu trời đêm Bắc bán cầu sắp phát nổ

Khánh Minh |

Giới thiên văn học đang chờ vụ nổ của siêu tân tinh - ngôi sao Betelgeuse sáng nhất Bắc bán cầu - bất cứ lúc nào.