Giới khoa học cảnh báo việc hồi sinh virus cổ xưa 48.500 năm

Song Minh |

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã làm sống lại thứ mà họ tin là loại virus cổ xưa nhất từng được hồi sinh.

Các nhà khoa học cảnh báo, băng vĩnh cửu tan chảy có thể gây ra mối đe dọa cho nhân loại sau khi hồi sinh một loại virus cổ đại đã bị đóng băng hàng chục nghìn năm.

Các loại virus như thế này vẫn có khả năng lây nhiễm sang các sinh vật sống - nhóm nghiên cứu quốc tế cho biết sau khi nhận thấy 9 loại virus cổ đại được phát hiện trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia đã lây nhiễm amip trong phòng thí nghiệm.

Theo nhóm nghiên cứu, loại virus lâu đời nhất mới được phát hiện đã gần 50.000 năm tuổi. “48.500 năm là một kỷ lục thế giới” - Jean-Michel Claverie, thành viên nhóm và là nhà nghiên cứu tại Đại học Aix-Marseille ở Pháp, nói với tờ New Scientist.

Nhóm của Claverie đã phân tích tổng cộng 7 loại virus cổ đại trong nghiên cứu mới nhất. Kết quả nghiên cứu được công bố trong tháng 11.

Nhóm nghiên cứu - bao gồm các nhà khoa học từ Nga, Pháp và Đức - trước đây đã hồi sinh thành công hai loại virus cổ đại 30.000 năm tuổi khác. Các loại virus được nhóm mới phát hiện và hồi sinh được coi là loại cổ xưa nhất từng được hồi sinh.

Tất cả các loại virus được nhóm hồi sinh đều thuộc loại pandoravirus - một nhóm virus khổng lồ chỉ có khả năng lây nhiễm các sinh vật đơn bào như amip.

Tuy nhiên, thực tế là tất cả 9 loại virus cổ đại vẫn có khả năng lây nhiễm các tế bào sống sau khi trải qua hàng chục nghìn năm trong lớp băng vĩnh cửu. Các nhà khoa học cảnh báo, điều đó có nghĩa là các loại virus khác bị mắc kẹt ở đó có khả năng lây nhiễm cho thực vật, động vật hoặc thậm chí cả con người nếu hồi sinh.

Theo ông Claverie, có mối nguy hiểm thực sự, bởi vi khuẩn và virus xuất hiện mỗi ngày. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác mức độ nguy hiểm tiềm ẩn.

Nga đã cảnh báo về mối nguy hiểm có thể phát sinh do sự tan băng liên tục của lớp băng vĩnh cửu do biến đổi khí hậu gây ra.

Bắc cực. Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu khiến lớp băng vĩnh cửu tan chảy. Ảnh: AFP

Đất đóng băng sâu trong nhiều thế kỷ hoặc thậm chí hàng thiên niên kỷ khi tan băng vẫn có thể chứa một số bào tử của vi khuẩn và virus "thây ma” - ông Nikolay Korchunov, đại diện cấp cao của Nga tại Hội đồng Bắc Cực, nói với RT vào năm 2021.

Nga coi mối nguy hiểm đủ nghiêm trọng để khởi động một dự án an toàn sinh học và đã kêu gọi tất cả các quốc gia khác thuộc Hội đồng Bắc Cực tham gia. Ngoài Nga, tổ chức liên chính phủ này bao gồm Mỹ, Canada, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Phần Lan và Thụy Điển.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát hiện virus mới, chưa có vaccine và thuốc điều trị

Hải Anh |

Trong khi mối đe dọa của COVID-19 vẫn kéo dài hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát và đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang gây lo ngại, một loại virus mới lây từ động vật sang người đã được phát hiện ở Trung Quốc.

Virus mới phát hiện ở Trung Quốc nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Langya henipavirus hay LayV, được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông và Hà Nam của Trung Quốc, với các ca nhiễm có tiếp xúc với động vật.

Những loại virus nguy hiểm nhất trong lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Dưới đây là 12 loại virus có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới, theo Live Science.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc phát hiện virus mới, chưa có vaccine và thuốc điều trị

Hải Anh |

Trong khi mối đe dọa của COVID-19 vẫn kéo dài hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát và đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang gây lo ngại, một loại virus mới lây từ động vật sang người đã được phát hiện ở Trung Quốc.

Virus mới phát hiện ở Trung Quốc nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Langya henipavirus hay LayV, được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông và Hà Nam của Trung Quốc, với các ca nhiễm có tiếp xúc với động vật.

Những loại virus nguy hiểm nhất trong lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Dưới đây là 12 loại virus có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới, theo Live Science.