Giới khảo cổ khai quật bức tranh khổng lồ kỳ thú 3.000 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh tường 3.000 năm tuổi vẽ thần nhện cầm gươm ở Peru.

Các nhà khảo cổ học ở miền bắc Peru công bố phát hiện bức tranh tường dài 15m x 5m từng là vật trang trí của một ngôi đền thời tiền Colombia. Các nhà khảo cổ cho hay, thần nhện có 8 chân và ít nhất 1 chân trong số đó đang vung gươm.

Bức tranh được phát hiện vào tháng 11.2020. Khi những người nông dân địa phương cố gắng khai khẩn mở rộng các đồn điền trồng bơ và mía, họ phá huỷ phần lớn huaca - ngôi đền nghi lễ của người Peru - và ở đó lộ ra một bức tranh tường kỳ thú.

Régulo Franco Jordán - một trong những nhà khảo cổ học đã khai quật và bảo tồn phần còn lại chưa bị phá huỷ của tác phẩm nghệ thuật cổ đại - nói với tờ La República của Peru: "Những gì chúng tôi có ở đây là một ngôi đền đã từng là trung tâm nghi lễ hàng nghìn năm trước".

Jordán ước tính bức tranh tường có niên đại khoảng 3.200 năm tuổi và lưu ý rằng, khoảng 60% bức tranh đã bị phá hủy khi nông dân địa phương sử dụng máy móc hạng nặng để khai khẩn đất đai.

Các nhà khảo cổ cho rằng, huaca và bức tranh tường thuộc nền văn hóa Cupisnique - vốn thường dùng nhện như một biểu tượng thần thánh. Người Cupisnique sinh sống trong khu vực, ngày nay được gọi là Thung lũng Virú, trong phần lớn thời kỳ đồ sắt.

Năm 2008, một bức bích họa về thần nhện xuất hiện trong một ngôi đền được cho là thuộc về văn hoá Cupisnique gần đó, và các địa điểm Cupisnique khác đã sản xuất đồ gốm với trang trí là loài nhện.

Jordán đã đặt tên ngôi đền này là Tombalito, nằm tiếp giáp với sông Virú trên bờ biển phía tây bắc của Peru.

Theo ông Jordán, con nhện vẽ trên đền thờ gắn liền với nước và là loài động vật cực kỳ quan trọng trong các nền văn hoá tiền Tây Ban Nha. Có khả năng đã có một buổi lễ té nước thiêng, đặc biệt được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 khi những cơn mưa từ các khu vực cao hơn đổ xuống.

Di tích này đã được đăng ký, nhưng nhóm nghiên cứu sẽ tạm thời hoãn lại việc khai quật và quay lại đó khi đại dịch kết thúc.

Trước đó, cũng trong năm 2020, các nhà khảo cổ học Peru đã phát hiện hình vẽ một con mèo khổng lồ trên mặt đất ở sa mạc Nazca nổi tiếng.

Hình vẽ cổ đại khổng lồ này đã gia nhập danh sách các geoglyph - hình vẽ khổng lồ trên mặt đất - vốn là một trong những bí ẩn khảo cổ chưa có lời giải lớn nhất do số lượng và kích thước của chúng. Các nhà khoa học tin rằng, những hình vẽ này được tạo ra trên mặt đất có chức năng nghi lễ và thiên văn. Hình vẽ con mèo khổng lồ đã nằm trong sa mạc hơn 2.000 năm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lại có khai quật khảo cổ cực quý hiếm 20.000 năm tuổi

Khánh Minh |

Cổ vật bằng đá quý hiếm vừa được khai quật ở đông bắc Trung Quốc.

Trung Quốc có thêm phát hiện khảo cổ 3.000 năm tuổi trong mộ cổ

Khánh Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy rượu vang 3.000 năm tuổi trong một khu mộ cổ ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây.

Giới khảo cổ phát hiện hình vẽ con mèo khổng lồ đầy bí ẩn ở Peru

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ học Peru khám phá hình vẽ một con mèo khổng lồ trên mặt đất ở sa mạc Nazca nổi tiếng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Trung Quốc lại có khai quật khảo cổ cực quý hiếm 20.000 năm tuổi

Khánh Minh |

Cổ vật bằng đá quý hiếm vừa được khai quật ở đông bắc Trung Quốc.

Trung Quốc có thêm phát hiện khảo cổ 3.000 năm tuổi trong mộ cổ

Khánh Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy rượu vang 3.000 năm tuổi trong một khu mộ cổ ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây.

Giới khảo cổ phát hiện hình vẽ con mèo khổng lồ đầy bí ẩn ở Peru

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ học Peru khám phá hình vẽ một con mèo khổng lồ trên mặt đất ở sa mạc Nazca nổi tiếng.