Giới chức Berlin xôn xao về lệnh Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức

Ngọc Vân |

Mối quan hệ giữa Đức với Mỹ là mối quan hệ phức tạp - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói về kế hoạch Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức.

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ rút 9.500 binh sĩ khỏi Đức - một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 5.6.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag của Đức, Ngoại trưởng Heiko Mass “lấy làm tiếc” về việc Mỹ rút quân và nói rằng mối quan hệ giữa Đức và Mỹ là “phức tạp”.

“Chúng tôi đã biết về thông tin rút một phần quân đội Mỹ, chúng tôi lưu ý điều này. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác với các lực lượng Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Đó là vì lợi ích của cả hai nước chúng ta” - Ngoại trưởng Heiko Mass nói với Bild am Sonntag.

Tuy nhiên, ông Maas thừa nhận “có vấn đề” trong mối quan hệ của Đức với Mỹ, nói rằng: “Chúng tôi là đối tác thân thiết trong liên minh xuyên Đại Tây Dương. Nhưng mối quan hệ này phức tạp”.

Ngày 6.6, các nhà lập pháp cấp cao trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích quyết định của ông Donald Trump ra lệnh rút 9.500 quân khỏi Đức. Các quan chức Đức gọi việc quân đội Mỹ rút quân là một lời cảnh tỉnh cho người Châu Âu.

Andreas Nick, một thành viên cao cấp của CDU, nói với tờ Deutsche Welle: “Tất cả mọi thứ ở đây cho thấy rằng đó không phải là kỹ thuật, mà là một quyết định hoàn toàn có động cơ chính trị”. Chỉ trích quyết định này, ông Nick cho biết lính Mỹ và gia đình họ được “chào đón” ở Đức.

Dietmar Bartsch, người lãnh đạo đảng Cánh tả nói rằng chính phủ nên “cảm ơn” Washington và đặt nền móng cho việc rút hoàn toàn binh lính Mỹ trong cuộc hội đàm với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. “Nếu điều đó xảy ra, quân đội Mỹ rời khỏi Đức hãy mang theo bom nguyên tử của họ” - ông Bartsch nói thêm.

Johann Wadephul, người đồng lãnh đạo phe liên minh cầm quyền trong quốc hội cho rằng Tổng thống Donald Trump đang “bỏ bê một nhiệm vụ quản lý cơ bản, đó là sự tham gia của các đồng minh vào các quá trình ra quyết định”. Theo ông Wadephul, việc Mỹ rút quân mở ra một cánh cửa để Châu Âu bớt phụ thuộc vào Mỹ.

Trong khi đó, Ba Lan đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ chào đón quân đội Mỹ được tái triển khai từ nước láng giềng Đức.

Một quan chức Mỹ giấu tên hôm 5.6 cho biết việc rút quân là kết quả sau nhiều tháng làm việc của Tướng Mark Milley - Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân - và không liên quan gì đến căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Angela Merkel - người đã từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 của ông Donald Trump tổ chức trong tháng này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ba Lan muốn đón một số lính Mỹ vừa được lệnh rút khỏi Đức

Thanh Hà |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hy vọng rằng một số binh sĩ Mỹ trong 9.500 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức sẽ được chuyển tới Ba Lan.

Lý do Tổng thống Trump lệnh điều động gần chục nghìn lính Mỹ khỏi Đức

Hải Anh |

Nhà Trắng cho hay động thái chuyển 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là do chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn chứ không phải do căng thẳng với Thủ tướng Angela Merkel.

Twitter được Đức trải thảm đỏ sau xung đột với Tổng thống Trump

Song Minh |

Sau khi Tổng thống Trump dọa đóng cửa Twitter, mạng xã hội đình đám này đã được mời chào chuyển đến Đức.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ba Lan muốn đón một số lính Mỹ vừa được lệnh rút khỏi Đức

Thanh Hà |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hy vọng rằng một số binh sĩ Mỹ trong 9.500 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức sẽ được chuyển tới Ba Lan.

Lý do Tổng thống Trump lệnh điều động gần chục nghìn lính Mỹ khỏi Đức

Hải Anh |

Nhà Trắng cho hay động thái chuyển 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là do chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn chứ không phải do căng thẳng với Thủ tướng Angela Merkel.

Twitter được Đức trải thảm đỏ sau xung đột với Tổng thống Trump

Song Minh |

Sau khi Tổng thống Trump dọa đóng cửa Twitter, mạng xã hội đình đám này đã được mời chào chuyển đến Đức.