"Giật mình" với lối sống xa hoa của con trai trợ lý Tổng thống Putin

V.A |

Những tiết lộ của nhà hoạt động chống tham nhũng về con trai ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, là vụ mới nhất trong cuộc chiến của phe đối lập với giới tinh hoa Nga.

Theo nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny, Nikolay Choles, con trai ông Dmitry Peskov, năm 2010 là một thanh niên "bất hảo" ở Anh, bị bỏ tù vì tấn công một người đàn ông bên ngoài nhà hàng McDonald ở Milton Keynes - tờ The Guardian cho hay.

Đến năm 2017, Choles trở thành nhân vật đáng chú ý trong xã hội thượng lưu Mátxcơva, lái xe Ferraris, đi máy bay hạng nhất hoặc máy bay riêng.

Theo ông Navalny, sự chuyển đổi này là nhờ danh tiếng của phụ huynh, bởi bố Choles là Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov.

Chính trị gia đối lập Navalny, người chỉ trích mạnh mẽ và muốn đối đầu với Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử năm tới, đã tiết lộ những chi tiết cáo buộc về cuộc đời của Choles trong một bài blog đăng tải hôm 17.8.

"Nikolay Choles là một ví dụ về cách thức ở nước Nga, nơi 20 triệu người sống nghèo khổ, nhưng có người lại sống phong lưu trong khi không làm gì hết" - Navalny viết.

Nikolay Choles chuyển đến Anh cùng mẹ. Ảnh: Guardian/Facebook

Choles chuyển đến Anh cùng mẹ - là vợ cả của ông Peskov - trong những năm 1990, sau đó lấy họ của bố dượng người Anh.

Hồ sơ tòa án mà ông Navalny có được về phiên xét xử năm 2010 cho thấy Choles cùng hai người nữa bị buộc tội cướp giật và gây thương tích cho một thanh niên 18 tuổi ở Milton Keynes.

Thẩm phán mô tả vụ tấn công là "hành vi bạo lực mất lý trí ở nơi công cộng, là vụ tấn công của băng đảng". Tòa cũng nói rằng Choles nằm trong một nhóm tội phạm trẻ tuổi chuyên ăn cắp điện thoại di động.

Theo ông Navalny, trong khi nhiều người Nga giàu có trong hai thập kỷ qua đã rời sự khởi đầu khiêm tốn ở Nga để đến với cuộc sống của các triệu phú ở phương Tây thì Choles lại đi theo con đường khác.

Bài viết của Navalny cho biết, năm 2012, Choles về Mátxcơva và làm việc tại kênh truyền hình tiếng Anh Russia Today. Không bao lâu, anh ta biến mất, và từ đó đến nay không rõ đã làm việc ở đâu.

Navalny cho biết đã tìm được hai căn hộ ở Mátxcơva đăng ký tên của Choles, cùng một chiếc xe Tesla mà ông Peskov đã dùng. Choles còn bị phạt 116 lần vì vi phạm luật giao thông.

Nikolay Choles khi làm ở kênh truyền hình RT. Ảnh: RT

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy lối sống của Choles là bất hợp pháp, nhưng ông Navalny cho biết, đây là biểu hiện của một nền văn hóa, nơi con cái các quan chức hàng đầu được nuông chiều.

"Cậu ta không làm việc ở bất cứ nơi nào, nhưng vẫn có tiền mua nhà, siêu xe Range Rovers, Ferraris, đi lại, chơi bời ngày này qua ngày khác" - Navalny viết.

Đây không phải là lần đầu tiên chính trị gia đối lập Navalny nhằm mục tiêu vào ông Peskov. Trước đó, Navalny phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay của ông Peskov trị giá hàng trăm nghìn đô la. Còn người phát ngôn của Tổng thống Putin thì cho biết, đó là món quà cưới của vợ ông, Tatiana Navka, một vận động viên trượt băng mà ông kết hôn năm 2015.

Hiện ông Peskov chưa đưa ra bình luận gì về bài viết trên blog của Navalny. Còn con trai ông, Choles gọi đây là một sự khiêu khích. "Thật là một cơn ác mộng. Thật kinh khủng" - Choles nói với hãng truyền thông Nga RBK sau khi đọc bài viết.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.