Giật mình với giả thuyết hố đen bằng đồng xu hủy diệt trái đất

Song Minh |

Nếu một hố đen có kích thước bằng đồng xu hình thành trên trái đất, hành tinh sẽ thực sự bị hủy diệt.

Vào ngày 29.3, một người dùng Reddit đăng ảnh động (ảnh gif) mô phỏng những gì sẽ xảy ra nếu một hố đen có kích thước bằng đồng hạ cánh xuống trái đất.

Ảnh gif mô phỏng hố đen hủy diệt trái đất. Ảnh chụp màn hình.
Ảnh gif mô phỏng hố đen hủy diệt trái đất. Ảnh chụp màn hình

Theo tờ Newsweek, sau đó, nó bị phát hiện là giả vì ảnh động thực chất là cảnh quay mô phỏng bằng máy tính (CGI) có sẵn về trái đất bị phá hủy mà không có bất kỳ mô hình hố đen nào.

Nếu một hố đen có kích thước bằng đồng xu hình thành trên trái đất, hành tinh sẽ thực sự bị hủy diệt, giết chết mọi người trên đó, nhưng quá trình này có thể sẽ khác so với trong ảnh động trên.

Một hố đen có kích thước bằng đồng xu sẽ có khối lượng gần bằng trái đất.

Frank Heile - nhà vật lý hạt tại Đại học Stanford - trước đây đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về điều gì sẽ xảy ra nếu một hố đen có kích thước bằng đồng xu xuất hiện ở lõi trái đất. Ông nói, trái đất sẽ không sụp đổ vì áp lực bên ngoài.

Ông chỉ ra rằng, các hố đen có sức hủy diệt không chỉ do khối lượng của chúng mà còn do nhiệt độ và bức xạ mạnh mà chúng tỏa ra và điều này có thể khiến một số phần của trái đất bị thổi bay vào không gian chứ không bị hút vào hố đen.

Ông Frank Heile viết trên Quora: "Khi vật chất gần hố đen bắt đầu rơi vào hố đen, nó sẽ bị nén lại với mật độ rất cao khiến nó bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao. Nhiệt độ cao này sẽ tạo ra tia gamma, tia X và các bức xạ khác để làm nóng vật chất khác rơi vào lỗ đen. Hiệu ứng ròng là sẽ có một áp lực mạnh bên ngoài lên các lớp vỏ trái đất, đầu tiên sẽ làm chậm quá trình rơi của chúng và cuối cùng sẽ ion hóa và đẩy các lớp vỏ ngoài ra khỏi hố đen".

Thứ hai, ông Frank Heile nói, vật chất rơi về phía hố đen sẽ bắt đầu quay xung quanh hố đen với tốc độ ngày càng nhanh. Điều này sẽ khiến bất cứ thứ gì còn lại của trái đất về cơ bản quay quanh lỗ đen.

Heile viết: “Động lượng góc này sẽ có xu hướng làm chậm quá trình rơi vào lỗ đen và cuối cùng sẽ dẫn đến một thứ giống như một đĩa bồi tụ xung quanh lỗ đen".

Về mặt lý thuyết, nếu không tính đến lực quay hoặc áp suất bên ngoài, Heile cho biết, sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để toàn bộ trái đất rơi vào lỗ đen. Trên thực tế, mọi thứ sẽ phức tạp hơn.

Hố đen trên trái đất có khả thi không? Về mặt lý thuyết là có, nhưng trên thực tế sẽ không thể tạo ra một hố đen có kích thước bằng đồng xu trên trái đất. Hình thành một hố đen có kích thước bằng đồng xu trên trái đất sẽ cần một khối lượng vật chất khổng lồ và phương pháp ngưng tụ khối lượng đó thành một phạm vi nhỏ. Ngoài ra, hố đen gần trái đất nhất được biết đến cách chúng ta 1.000 năm ánh sáng.

Các hố đen được cho là có sức hủy diệt khủng khiếp, hút một khối lượng vật chất khổng lồ vào một điểm trong không gian có kích thước vô cùng nhỏ. Hố đen hay lỗ đen, là một vùng mà trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì - không hạt vật chất hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng - có thể thoát khỏi nó.

Hố đen theo mô phỏng của NASA. Ảnh: NASA
Hố đen theo mô phỏng của NASA. Ảnh: NASA

Xung quanh hố đen là một mặt được xác định bởi phương trình toán học gọi là chân trời sự kiện, mà tại đó khi vật chất vượt qua nó sẽ không thể thoát ra ngoài hố đen được.

Kích thước của một hố đen có thể được coi là bán kính của chân trời sự kiện của nó. Các nhà vật lý thiên văn học gọi đây là bán kính Schwarzschild - được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Đức Karl Schwarzschild - người đã phát triển ý tưởng hiện đại về lỗ đen bằng lý thuyết của Einstein hơn một thế kỷ trước.

Bán kính Schwarzschild không giới hạn ở hố đen. Bất kỳ vật thể nào có khối lượng, chẳng hạn như hành tinh, mặt trăng hoặc con người, đều có bán kính Schwarzschild.

Nếu bán kính vật lý của một vật thể trở nên nhỏ hơn bán kính Schwarzschild của nó, vật thể này sẽ trở thành một hố đen. Bán kính Schwarzschild của trái đất được cho là vào khoảng 8,7mm, hoặc đường kính khoảng 17,5mm.

Một đồng xu của Mỹ có đường kính khoảng 19mm, vì vậy nếu ai đó thu nhỏ trái đất xuống nhỏ hơn một chút so với kích cỡ đồng xu Mỹ, nó sẽ trở thành một hố đen. Điều này có nghĩa là đồng xu lỗ đen trên lý thuyết sẽ có khối lượng lớn hơn một chút so với trái đất.

Một số hố đen lớn đến mức chúng được gọi là "hố đen lớn đến kinh ngạc" (SLABS). Hố đen lớn nhất được biết tới hiện nay là chuẩn tinh TON 618 có khối lượng gấp 66 tỉ lần mặt trời.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra hố đen đặc biệt có thể "viết lại" hiểu biết của nhân loại về vũ trụ

Hải Anh |

Một hố đen mới đã phá kỷ lục, không phải vì nhỏ nhất hay lớn nhất, mà ở mức trung bình.

Bí mật của tàu ngầm Nga mà phương Tây gọi là "hố đen"

Song Minh |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình và di chuyển im lặng nhất thế giới mà phương Tây mệnh danh là "hố đen".

Phát hiện bất ngờ hố đen siêu lớn "lang thang" trong không gian

Ngọc Vân |

Các nhà thiên văn học phát hiện trường hợp rất bất thường về hố đen siêu lớn đang "lang thang" trong không gian.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tìm ra hố đen đặc biệt có thể "viết lại" hiểu biết của nhân loại về vũ trụ

Hải Anh |

Một hố đen mới đã phá kỷ lục, không phải vì nhỏ nhất hay lớn nhất, mà ở mức trung bình.

Bí mật của tàu ngầm Nga mà phương Tây gọi là "hố đen"

Song Minh |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình và di chuyển im lặng nhất thế giới mà phương Tây mệnh danh là "hố đen".

Phát hiện bất ngờ hố đen siêu lớn "lang thang" trong không gian

Ngọc Vân |

Các nhà thiên văn học phát hiện trường hợp rất bất thường về hố đen siêu lớn đang "lang thang" trong không gian.