Giật mình về hợp đồng vũ khí "khủng" của Mỹ sau khi rút khỏi INF

Hải Anh |

Mỹ đã ký các hợp đồng hơn 1 tỉ USD để phát triển các tên lửa mới trong vòng 3 tháng kể từ khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) hồi tháng 10.2018.

Theo Sputnik, trong thời gian từ tháng 10.2018 đến tháng 1.2019, sau khi Washington chính thức bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước INF, nước này đã nhanh chóng phát triển một kho tên lửa mới. Mỹ cũng ký kết các thỏa thuận trị giá 1,1 tỉ USD với các nhà thầu quốc phòng trong thời gian 3 tháng đó.

Mỹ và Liên Xô ký hiệp ước này năm 1987, trong đó cấm các tên lửa phóng từ đất có tầm bắn từ 498-997 km và 997-5.500 km.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ hiệp ước với cáo buộc Nga đã vi phạm khi triển khai các tên lửa 9M729 trong hệ thống Iskander. Nga phủ nhận tầm bắn của tên lửa vi phạm tầm bắn này.

"Việc rút khỏi Hiệp ước INF đã nổ phát súng khởi đầu vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới" - Beatrice Fihn - lãnh đạo Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) chia sẻ với AFP hôm 2.5.

ICAN và tổ chức hòa bình PAX là những đơn vị đã đưa ra báo cáo nêu trên. Cả hai tổ chức này đều từng được nhận giải thưởng Nobel hòa bình.

Theo báo cáo, trong cuộc chạy đua vũ trang mới này, các doanh nghiệp vũ khí được hưởng lợi là Raytheon với 44 hợp đồng mới trị giá khoảng 537 triệu USD; Lockheed Martin ký 36 hợp đồng mới trị giá 268 triệu USD và Boeing có 4 hợp đồng mới trị giá 245 triệu USD.

ICAN và PAX lưu ý rằng, không chắc chắn tất cả các hợp đồng này liên quan tới sản xuất vũ khí hạt nhân. "Điều rõ ràng là có một nỗ lực mới nhắm tới việc sản xuất thêm nhiều tên lửa - điều có lợi cho các doanh nghiệp của Mỹ, cũng như ý định tràn ngập thị trường bằng các tên lửa bất kể tầm bắn nào" - theo báo cáo.

Diễn biến này vẫn tiếp tục theo chiều hướng gia tăng. Chỉ một tháng sau khi Mỹ bắt đầu rút khỏi hiệp ước ngày 7.2, quân đội Mỹ đã công bố bản đề xuất ngân sách năm tài khóa 2020 trong đó có một chương trình phát triển tên lửa mới, một vài trong số này thuộc diện cấm trong hiệp ước INF, Sputnik đưa tin.

Cũng theo hãng tin của Nga, trong năm nay, 2 hệ thống vũ khí mới có tầm bắn trong phạm vi bị cấm theo hiệp ước INF sẽ được thử nghiệm.

Cụ thể, một vũ khí là tên lửa hành trình với tầm bắn khoảng 965km sẽ được Lầu Năm Góc thử nghiệm trong tháng 8 tới. Vũ khí thứ 2, dự kiến được thử nghiệm trong tháng 11 là một tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn từ 2.896 đến 4.000 km.

Ngoài thông tin về vũ khí của Mỹ, báo cáo vừa công bố cũng cung cấp thông tin về việc phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới cũng như các hợp đồng vũ khí đáng chú ý.

Một thỏa thuận vũ khí hạt nhân lớn khác được thông tin trong báo cáo là dự án cải tạo tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo Trident II do General Dynamics và BAE Systems cùng với một số hãng khác tiến hành thay mặt chính phủ Mỹ và Anh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giữa căng thẳng INF, oanh tạc cơ Nga-Mỹ đồng loạt triển khai gần Na Uy

Thanh Hà |

Mỹ và Nga đã triển khai các máy bay ném bom hạt nhân trên biển Na Uy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi hai bên rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và việc NATO xây dựng lực lượng tại sườn đông của liên minh, gần biên giới Nga.

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giữa căng thẳng INF, oanh tạc cơ Nga-Mỹ đồng loạt triển khai gần Na Uy

Thanh Hà |

Mỹ và Nga đã triển khai các máy bay ném bom hạt nhân trên biển Na Uy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi hai bên rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và việc NATO xây dựng lực lượng tại sườn đông của liên minh, gần biên giới Nga.

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.