Giáo viên "không thể đọc, viết" vẫn trúng tuyển dạy trường danh giá

Hải Anh |

Faisal Ahmed - giáo viên trường trung học Công giáo St Thomas More ở Wood Green, phía bắc London (Anh) đã bị hiệu trưởng triệu tập và đình chỉ dạy sau khi phát hiện anh "không thể đọc hoặc viết".

Theo The Sun, Faisal Amed gặp khó khăn trong vấn đề đọc -viết, cụ thể là "cực kỳ khó khăn trong việc viết tay" và có vấn đề với việc đọc và hiểu "các bài kiểm tra viết tay". Dù vậy, anh vẫn được chương trình đào tạo giáo viên tinh anh Teach First "bật đèn xanh" và nhận được một công việc tại một trường cấp 2 danh giá.

Ahmed bị mắc chứng dyspraxia khiến anh khó khăn trong việc phối hợp các động tác vận động. Tờ báo của Anh cho hay, Ahmed chia sẻ với hiệu trưởng Mark Rowland rằng, anh không thể viết "nhiều hơn 2 phút" vì bị đau đớn.

Vụ bê bối được đưa ra ánh sáng sau khi Ahmed, khoảng 30 tuổi, kiện nhà trường về việc phải tự xin thôi việc trong tức giận và cáo buộc bị phân biệt đối xử khuyết tật. 

Theo tư liệu mà The Sun xem xét, bê bối xảy ra năm 2016. Ahmed đã thua trong vụ kiện cũng như kháng cáo khi tòa án ở London đã bác bỏ các yêu cầu của Ahmed hồi tháng trước.

Mail cho hay, Teach First thừa nhận không thông báo cho nhà trường về tình trạng của Ahmed, người dự kiến sẽ dạy các bài học quan trọng cho thanh thiếu niên ở cấp phổ thông trung học.

Teach First nhận hàng triệu bảng ngân sách để tuyển dụng những người tốt nghiệp chất lượng cao để đưa về các trường giảng dạy trong chương trình đào tạo giáo viên của họ.

Người phát ngôn của Teach First khẳng định, các ứng viên tham gia chương trình đều phải đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, chuyên môn cũng như bằng tốt nghiệp phổ thông trong môn Toán và tiếng Anh.

Sau khi được đưa vào dạy tại một trường học, Teach First cũng sẽ tiếp tục đào tạo và hỗ trợ các giáo viên này trong vòng 2 năm, với một gia sư đại học và cố vấn trường học.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh “tố” giáo viên nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi

Bích Hà - Khánh Linh |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị N.B.N (trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) “tố” giáo viên của con có hành vi nhét chất bẩn vào vùng kín của bé.

Xét giáo viên giỏi: Lo ngại chuyện làm đẹp hồ sơ

HUYÊN NGUYỄN |

Ai dám cam đoan không xảy ra tình trạng “làm đẹp hồ sơ” để lấy thành tích khi thực hiện xét giáo viên giỏi? - đó là những băn khoăn của nhiều giáo viên khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang dự thảo thông tư sửa đổi quy định về thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi.

256 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc tiếp tục kêu cứu

Đặng Chung - Tô Thế |

Sau nửa tháng ròng rã đi gõ cửa các cơ quan chức năng, 256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn vẫn như “ngồi trên lửa” vì đối mặt với nguy cơ bị đẩy ra đường. Họ cho rằng cách giải quyết của cơ quan chức năng không công bằng và có phần nhẫn tâm với các giáo viên, khi phủ nhận toàn bộ cống hiến, hy sinh của họ.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Phụ huynh “tố” giáo viên nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi

Bích Hà - Khánh Linh |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị N.B.N (trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) “tố” giáo viên của con có hành vi nhét chất bẩn vào vùng kín của bé.

Xét giáo viên giỏi: Lo ngại chuyện làm đẹp hồ sơ

HUYÊN NGUYỄN |

Ai dám cam đoan không xảy ra tình trạng “làm đẹp hồ sơ” để lấy thành tích khi thực hiện xét giáo viên giỏi? - đó là những băn khoăn của nhiều giáo viên khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang dự thảo thông tư sửa đổi quy định về thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi.

256 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc tiếp tục kêu cứu

Đặng Chung - Tô Thế |

Sau nửa tháng ròng rã đi gõ cửa các cơ quan chức năng, 256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn vẫn như “ngồi trên lửa” vì đối mặt với nguy cơ bị đẩy ra đường. Họ cho rằng cách giải quyết của cơ quan chức năng không công bằng và có phần nhẫn tâm với các giáo viên, khi phủ nhận toàn bộ cống hiến, hy sinh của họ.