Giao tranh bùng phát ở Kashmir khiến 8 binh sĩ Pakistan và Ấn Độ thiệt mạng

Thanh Hà |

Pakistan cho hay, 3 binh sĩ nước này cùng với 2 dân thường thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Quân đội Pakistan cáo buộc Ấn Độ đã nổ súng qua Đường Kiểm soát (Line of Control - ranh giới phân chia phần đất ở Kashmir do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát) khiến 3 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Sau đó, đợt đáp trả của Pakistan khiến 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo Telegraph, Ấn Độ phủ nhận có bất kỳ binh sĩ của nước này thiệt mạng đồng thời cáo buộc Pakistan phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang tổ chức cuộc biểu tình "ngày đen tối" đúng dịp ngày Quốc khánh của Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cảnh báo rằng, sẽ có nguy cơ xảy ra "cực đoan hóa và chu kỳ bạo lực" khắp thế giới Hồi giáo nếu cộng đồng quốc tế phớt lờ tình hình ở Kashmir.

Tuần trước, sau khi Ấn Độ quyết định hủy bỏ quy chế đặc biệt với Kashmir, Pakistan tuyên bố quyền sở hữu với lãnh thổ tranh chấp này và bày tỏ sự phản ứng mạnh.

Ngày 16.8, các tờ báo in của Pakistan đã in viền đen và các chính trị gia Ấn Độ, trong đó có Thủ tướng Imran Khan cũng thay ảnh trên tài khoản mạng xã hội bằng hình đại diện màu đen.

Pakistan nói rằng, việc Ấn Độ bãi bỏ quy chế tự trị cho vùng tranh chấp Kashmir là bất hợp pháp và đã bắt đầu thúc đẩy ngoại giao để Liên Hợp Quốc can thiệp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Cậu bé Ấn Độ có 526 chiếc răng trong miệng

DH |

Cậu bé Ấn Độ có 526 chiếc răng trong miệng; Mỹ tuyên bố đánh thuế với 300 tỉ đô hàng Trung Quốc... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Ấn Độ lên tiếng về căng thẳng Biển Đông, nhấn mạnh không dừng khai thác dầu

Thanh Hà |

Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, ngày 1.8, Ấn Độ khẳng định nước này có lợi ích "hợp pháp và chính đáng" đối với hòa bình, ổn định của khu vực đồng thời khẳng định không dừng khai thác dầu khí ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng.

Nóng nhất hôm nay: Bé sơ sinh Ấn Độ có "ba đầu"

DH |

Peru: Tổng thống kêu gọi người dân sơ tán do núi lửa phun trào; Nổ lớn nhà máy khí đốt Trung Quốc, cửa sổ nhà dân cách 3km vỡ tung; Bé sơ sinh Ấn Độ có "ba đầu"... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 20.7.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất hôm nay: Cậu bé Ấn Độ có 526 chiếc răng trong miệng

DH |

Cậu bé Ấn Độ có 526 chiếc răng trong miệng; Mỹ tuyên bố đánh thuế với 300 tỉ đô hàng Trung Quốc... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Ấn Độ lên tiếng về căng thẳng Biển Đông, nhấn mạnh không dừng khai thác dầu

Thanh Hà |

Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, ngày 1.8, Ấn Độ khẳng định nước này có lợi ích "hợp pháp và chính đáng" đối với hòa bình, ổn định của khu vực đồng thời khẳng định không dừng khai thác dầu khí ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng.

Nóng nhất hôm nay: Bé sơ sinh Ấn Độ có "ba đầu"

DH |

Peru: Tổng thống kêu gọi người dân sơ tán do núi lửa phun trào; Nổ lớn nhà máy khí đốt Trung Quốc, cửa sổ nhà dân cách 3km vỡ tung; Bé sơ sinh Ấn Độ có "ba đầu"... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 20.7.