Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan

Thanh Hà |

Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan để kêu gọi gìn giữ hòa bình.

Đoạn video do Vatican công bố cho thấy, trợ lý của Giáo hoàng đỡ ông hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan. Giáo hoàng 82 tuổi quỳ gối hôn chân Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit và đối thủ chính trị của ông - cựu thủ lĩnh nổi dậy Riek Machar hiện là Phó Tổng thống Nam Sudan cũng như Phó Tổng thống khác là Rebecca Nyandeng Garang. 

Động thái này diễn ra hôm 11.4 khi các chính trị gia Nam Sudan đang có mặt tại Vatican tham gia khóa tu tâm linh hai ngày theo ý tưởng của Tổng giám mục Canterbury Justin Welby, người đứng đầu Giáo hội Anh giáo.

Phó Tổng thống Rebecca Nyandeng Garang cho hay, hành động của Giáo hoàng khiến bà vô cùng xúc động. "Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. Nước mắt tôi cứ trào ra" - bà nói.

Nam Sudan tách khỏi Sudan năm 2011 nhưng rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu khiến ít nhất 400.000 người thiệt mạng trong hơn 2 năm sau đó. Tháng 9.2018, hai bên xung đột đã ký hiệp ước hòa bình.

Giáo hoàng Francis hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan. Nguồn: RT.
Hình ảnh Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan. Ảnh: RT.
Hình ảnh Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan. Ảnh: RT.
Hình ảnh Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan. Ảnh: RT.
Hình ảnh Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan. Ảnh: RT.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Sudan từ chức sau 30 năm cầm quyền

Hải Anh |

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức ngày 11.4, Reuters dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay.

Thứ trưởng Vatican: Giáo hoàng luôn quan tâm đặc biệt tới Việt Nam

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Antoine Camilleri khẳng định Giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam, mong muốn Giáo hội hoạt động đúng với pháp luật Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giáo hoàng Francis đáp lời mời thăm Bình Nhưỡng của ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Giáo hoàng Francis hi vọng sẽ tới Triều Tiên vào mùa xuân tới trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong-un ngỏ lời mời giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Sudan từ chức sau 30 năm cầm quyền

Hải Anh |

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức ngày 11.4, Reuters dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay.

Thứ trưởng Vatican: Giáo hoàng luôn quan tâm đặc biệt tới Việt Nam

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Antoine Camilleri khẳng định Giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam, mong muốn Giáo hội hoạt động đúng với pháp luật Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giáo hoàng Francis đáp lời mời thăm Bình Nhưỡng của ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Giáo hoàng Francis hi vọng sẽ tới Triều Tiên vào mùa xuân tới trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong-un ngỏ lời mời giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng.