Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Reuters dẫn lại thông tin của tờ báo Il Messaggero ngày 3.3 cho hay, Giáo hoàng Fancis âm tính với COVID-19 khi trước đó có nhiều tin cho rằng ông nhiễm virus này.

Hiện tại, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican - Matteo Bruni - cho biết, ông không có bình luận gì về thông tin này.

Theo kế hoạch, Giáo hoàng Francis tham gia khóa tu kéo dài 1 tuần với các quan chức cấp cao của Vatican vào tối ngày 29.2 tại một địa điểm của Giáo hội ở phía nam Rome, Italia.

Tuy nhiên trước khi bắt đầu khóa tu vài giờ, Giáo hoàng thông báo sẽ theo dõi từ xa, trong một nhà khách của Vatican. Ông bị ốm nhẹ vào thời điểm Italia đang chống lại sự lây lan chóng mặt của COVID-19.

Tính đến 15h ngày 3.3, Italia có hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19 với 52 ca tử vong. Hiện Italia là quốc gia có số ca nhiễm virus đứng thứ 2 ở Châu Âu. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 90.916 ca, với 3.124 ca tử vong tính đến chiều cùng ngày.

Về việc Italia có số ca nhiễm COVID-19 đứng thứ 2 được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN giải thích, do là một bên ký kết Thỏa thuận Schengen, Italia không có quyền kiểm soát biên giới với hầu hết các nước Châu Âu. Các nước trong khu vực Schengen không thực hiện chặt chẽ các bước kiểm dịch ở sân bay quốc tế. Thêm vào đó, Italia không có thói quen đeo khẩu trang ngay cả khi cảm lạnh và bị bệnh.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều phụ huynh Nhật Bản, đặc biệt là các phụ huynh đơn thân hoặc có con khuyết tật khổ sở đối phó với việc các con chưa đi học lại do COVID-19.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

6 nước có người nhiễm COVID-19, Châu Phi chuẩn bị ứng phó dịch bệnh

Phương Linh |

Tính tới 3.3, tổng số 11 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở 6 nước châu Phi. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các quốc gia Châu Phi đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều phụ huynh Nhật Bản, đặc biệt là các phụ huynh đơn thân hoặc có con khuyết tật khổ sở đối phó với việc các con chưa đi học lại do COVID-19.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

6 nước có người nhiễm COVID-19, Châu Phi chuẩn bị ứng phó dịch bệnh

Phương Linh |

Tính tới 3.3, tổng số 11 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở 6 nước châu Phi. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các quốc gia Châu Phi đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.