Giáo hoàng cử hành Đêm Vọng Phục sinh trong thánh đường thưa vắng

Khánh Minh |

Giáo hoàng Francis cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh tại vương cung thánh đường St Peter khổng lồ gần như trống do đại dịch COVID-19.

Đêm 11.4, trong một thông điệp được phát trực tiếp từ vương cung thánh đường bị đóng cửa với công chúng để hạn chế sự lây lan của COVID-19, Đức Thánh Cha đã nói về lễ Phục sinh mang lại hy vọng trong “giờ khắc đen tối nhất” của chúng ta.

Chỉ có một số ít chức sắc và tín hữu tham dự buổi lễ tại nhà thờ ở thành phố Vatican, nơi có thể chứa hàng chục nghìn du khách, trong Thánh lễ Phục sinh của Chúa Jesus.

Buổi Thánh lễ chỉ có vài chức sắc tham dự. Ảnh: Getty Images
Buổi Thánh lễ chỉ có vài chức sắc và tín hữu tham dự. Ảnh: Getty Images
Giáo hoàng Francis ví những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của thời hiện tại với nỗi đau của các tín đồ sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh.

“Họ, cũng như chúng ta, trước mắt là bi kịch chịu đựng đau khổ, xảy ra quá bất ngờ. Đối với họ, đối với chúng ta, đó là giờ khắc đen tối nhất” - Reuters dẫn lời Giáo hoàng Francis nói trong buổi lễ trước Phục sinh.

Tuy nhiên, Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu “giữ quyền cơ bản không bao giờ bị tước đoạt khỏi chúng ta, đó là quyền hy vọng”.

"Đừng sợ, đừng nhường bước cho sự sợ hãi: Đây là thông điệp của hy vọng được gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Đây là những lời mà Chúa nhắc lại cho chúng ta ngay trong đêm này" - Giáo hoàng nói.

Buổi lễ Đêm vọng Phục sinh của Giáo hoàng Francis được phát trực tiếp (livestream). Ảnh: DPA
Buổi lễ Đêm vọng Phục sinh của Giáo hoàng Francis được phát trực tiếp (livestream). Ảnh: DPA
Các phần của Thánh lễ đã được cử hành dưới hình thức rút ngắn. Các lễ kỷ niệm Phục sinh truyền thống khác trong ngày 12.4 cũng sẽ được tổ chức chỉ với một vài người tham dự.

Tại Vatican, tất cả các lễ kỷ niệm của Giáo hoàng trong Tuần Thánh 7 ngày trước lễ Phục sinh ngày Chủ nhật (12.4) đều diễn ra mà không có khán giả nào, và một số nghi thức đã bị hủy bỏ, như lễ rửa chân vào Ngày Thứ Năm tuần Thánh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD lập quỹ chống đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD để lập quỹ chống đại dịch COVID-19.

Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Reuters dẫn lại thông tin của tờ báo Il Messaggero ngày 3.3 cho hay, Giáo hoàng Fancis âm tính với COVID-19 khi trước đó có nhiều tin cho rằng ông nhiễm virus này.

Giáo Hoàng Francis ca ngợi nỗ lực của Trung Quốc khống chế virus corona

Phương Linh |

Giáo Hoàng Francis ca ngợi những cam kết mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus và cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD lập quỹ chống đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD để lập quỹ chống đại dịch COVID-19.

Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Reuters dẫn lại thông tin của tờ báo Il Messaggero ngày 3.3 cho hay, Giáo hoàng Fancis âm tính với COVID-19 khi trước đó có nhiều tin cho rằng ông nhiễm virus này.

Giáo Hoàng Francis ca ngợi nỗ lực của Trung Quốc khống chế virus corona

Phương Linh |

Giáo Hoàng Francis ca ngợi những cam kết mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus và cầu nguyện cho các bệnh nhân.