Giàn giáo bất ngờ đổ sập lên gần chục ô tô tại Australia

Lê Thanh Hà |

Giàn giáo tại 1 công trường xây dựng đã bất ngờ đổ sập lên gần chục ô tô đỗ trên con phố ngoại ô đông đúc ở Australia.

Theo Daily Mail, dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường vụ sập giàn giáo ở Gosford, bang New South Wales, Australia lúc hơn 3 giờ chiều ngày 19.8 (giờ địa phương). Giàn giáo rơi khỏi một tòa nhà trên phố Mann đã đè lên hàng loạt ô tô đang đậu bên đường, khiến 1 phụ nữ bị thương nặng ở đầu.

Phát ngôn viên của dịch vụ cứu thương NSW Ambulance xác nhận nạn nhân nữ khoảng 40 tuổi đã được đưa tới bệnh viện Gosford và đang có tình trạng sức khỏe ổn định. Giàn giáo bất ngờ sập đã làm đổ 1 cột đèn và khiến ít nhất 8 ô tô hư hại.

Giàn giáo bất ngờ đổ sập lên gần chục ô tô đỗ bên đường tại Australia. Ảnh: Daily Mail.
Giàn giáo bất ngờ đổ sập lên gần chục ô tô đỗ bên đường tại Australia. Ảnh: Daily Mail.

Hayden Davis - người may mắn thoát chết ngay trước khi sự cố xảy ra - chia sẻ trên 7News: "Tôi đã đứng gần chiếc ô tô khi giàn giáo sập. Trước đó 1 vài viên đá rơi vào đầu tôi từ trên không trung, sau đó tôi băng qua đường thì vụ việc xảy đến".

Sau vụ sập giàn giáo, phố Mann đã tạm đình chỉ lưu thông cả hai hướng và những người lái xe ô tô được yêu cầu tránh khu vực này vào chiều nay.

Trước đó, cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo tới vùng duyên hải miền trung Australia về những cơn gió cực mạnh có khả năng tấn công khu vực. Hiện chưa rõ liệu gió giật có phải là "thủ phạm" góp phần làm giàn giáo đổ xuống hay không.

Giới chức cho hay đại diện các cơ quan đang có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Australia sẽ cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn dân

Lê Thanh Hà |

Australia đã ký thỏa thuận bảo đảm một loại vaccine COVID-19 tiềm năng và sẽ cung cấp miễn phí cho công dân, nếu các thử nghiệm lâm sàng chứng minh thành công.

Australia: Thủ hiến bang New South Wales xin lỗi vì để bùng dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Với việc cho phép những người mắc COVID-19 trên một con tàu du lịch rời tàu dẫn đến bùng dịch, Thủ hiến bang New South Wales, Australia, đã xin lỗi công chúng vào ngày 17.8.

Australia: Tử vong sau khi bất ngờ bị cá lớn lao trúng ngực

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông tại Australia đã tử vong sau khi bất ngờ bị con cá lớn lao trúng ngực.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Australia sẽ cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn dân

Lê Thanh Hà |

Australia đã ký thỏa thuận bảo đảm một loại vaccine COVID-19 tiềm năng và sẽ cung cấp miễn phí cho công dân, nếu các thử nghiệm lâm sàng chứng minh thành công.

Australia: Thủ hiến bang New South Wales xin lỗi vì để bùng dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Với việc cho phép những người mắc COVID-19 trên một con tàu du lịch rời tàu dẫn đến bùng dịch, Thủ hiến bang New South Wales, Australia, đã xin lỗi công chúng vào ngày 17.8.

Australia: Tử vong sau khi bất ngờ bị cá lớn lao trúng ngực

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông tại Australia đã tử vong sau khi bất ngờ bị con cá lớn lao trúng ngực.