Giãn cách xã hội bên trong căn hộ 9 mét vuông siêu nhỏ ở Hong Kong

Phương Linh |

Tuân thủ giãn cách xã hội và ở trong nhà dường như không phải là lựa chọn dễ chịu cho người nghèo sống trong những căn hộ siêu nhỏ ở Hong Kong.

CNN đưa tin, những người dân nghèo có thu nhập thấp ở Hong Kong (Trung Quốc) phải sống trong những căn hộ siêu nhỏ như một chiếc lồng, thường chỉ đủ không gian kê một chiếc giường và một ít quần áo. Hàng xóm gần nhất chỉ cách đó vài bước chân, trong cùng một căn phòng.

"Nhà lồng" thường có diện tích dưới 9,2 mét vuông, chỉ nhỉnh hơn khoảng 2 mét vuông so với hầu hết gian nhà tù của thành phố. Phòng tắm chủ yếu dùng chung và thường không có gian nhà bếp riêng. Các gian phòng chủ yếu được ngăn bởi các bức tường tạm thời hoặc di động.

Lum Chai, 45 tuổi, một người đang thất nghiệp sống trong một nhà lồng, cho biết ông phải trả 232 USD/tháng cho một căn hộ dùng chung cho 10 người.

Trước đại dịch, Lum Chai thường đến công viên và uống bia cùng bạn bè để thoát khỏi cảnh chật chội trong khu nhà. Trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh, người đàn ông 45 tuổi này đi bộ trên đường phố một mình để giết thời gian và tránh xa khỏi hàng xóm.

Có đến 9 trong 10 người ở Hong Kong phải sống trong một khu vực nhỏ hơn 70 mét vuông và vẫn phải trả một số tiền thuê hoặc mua bất động sản cao nhất thế giới. Công ty đầu tư bất động sản CBRE cho biết, chi phí trung bình của một ngôi nhà  ở Hong Kong là hơn 1,2 triệu USD vào năm 2019.

Hong Kong nổi tiếng là một trung tâm tài chính toàn cầu giàu có, nhưng cũng là một trong những nơi bất bình đẳng nhất về kinh tế trên thế giới, ước tính cứ 5 người Hong Kong thì có 1 người sống trong nghèo đói.

Jeff Rotmeyer, người sáng lập tổ chức từ thiện hỗ trợ người nghèo Impact HK, cho biết, rất nhiều những người nghèo phải tìm đến các tổ chức từ thiện vì họ bị cắt giảm giờ làm hoặc tệ hơn là mất việc. Có những người thậm chí bị đuổi khỏi nhà vì không còn khả năng trả tiền thuê nhà.

Mặc dù phát hiện ca COVID-19 từ tháng 1, nhưng Hong Kong ghi nhận ít hơn 1.050 ca nhiễm bệnh và 4 trường hợp tử vong. Nhiều khu vực công cộng, thư viện, quán bar phải đóng cửa, các nhà hàng giảm sức chứa và các cuộc tụ họp công cộng được giới hạn trong 4 người.

Chính quyền Hong Kong đã công bố các gói hỗ trợ trị giá 37 tỉ USD để ngăn chặn các tác động kinh tế do đại dịch COVID-19 bao gồm nhiều lần giảm thuế, hỗ trợ thuê nhà với người thu nhập thấp, cho vay lãi suất thấp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáng chú ý là khoản thanh toán tiền mặt trị giá 1.290 USD cho tất cả cư dân thường trú trên 18 tuổi.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Hong Kong xác nhận không có ca mắc COVID-19 trong ngày sau gần 2 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 20.4, Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày sau gần 2 tháng qua.

Hong Kong gia hạn thời gian thực hiện cách ly xã hội

Lê Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ gia hạn thời gian thực hiện các quy định cách ly xã hội phòng dịch COVID-19 tới 23.4.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Hong Kong xác nhận không có ca mắc COVID-19 trong ngày sau gần 2 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 20.4, Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày sau gần 2 tháng qua.

Hong Kong gia hạn thời gian thực hiện cách ly xã hội

Lê Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ gia hạn thời gian thực hiện các quy định cách ly xã hội phòng dịch COVID-19 tới 23.4.