Giám đốc NASA bày tỏ mong muốn về hợp tác Nga-Mỹ trên ISS

Nguyễn Hạnh |

Giám đốc NASA hy vọng hợp tác Nga-Mỹ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ tiếp tục.

Giám đốc NASA Bill Nelson hôm 28.5 bày tỏ hy vọng rằng hợp tác Nga-Mỹ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ được tiếp tục, đồng thời cho biết thêm rằng ông mong muốn thảo luận vấn đề này với Nga.

Giám đốc Nelson cho biết: "Chúng tôi đã hợp tác trong không gian kể từ khi cùng nhau xây dựng Trạm vũ trụ quốc tế. Nga là một đối tác quan trọng của trạm vũ trụ và tôi hy vọng Nga sẽ tiếp tục. Và tôi mong đợi những cuộc thảo luận giữa chúng tôi về sự tiếp tục của mối quan hệ phi thường đó".

"Trong những thời điểm mà mọi thứ có thể khó khăn hơn một chút trên bề mặt Trái đất, chúng ta dường như đang hòa hợp với nhau khá tốt trong không gian", ông nói thêm.

Giám đốc Nelson cũng cho biết sẽ tham dự Hội nghị Khám phá Không gian Toàn cầu (GLEX) ở Nga vào mùa hè này theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, Văn phòng Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov thông tin, Nga có thể từ bỏ dự án ISS vào năm 2025.

Có 14 quốc gia tham gia vào dự án ISS: Nga, Canada, Mỹ, Nhật Bản và 10 quốc gia thành viên của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (Bỉ, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Thụy Sĩ và Thụy Điển). Dự kiến ​​ban đầu, hoạt động của trạm sẽ kết thúc vào năm 2015-2016. Tuy nhiên, nhiệm kỳ này đã được kéo dài đến năm 2020, tại cuộc họp của các quốc gia thành viên ISS ở Paris vào ngày 4.11.2014. Sau đó, các bên đồng ý điều hành trạm vũ trụ đến ít nhất năm 2024.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xem mô phỏng hai hố đen vũ trụ hợp nhất của NASA

Nguyễn Hạnh |

NASA vừa công bố một mô phỏng phức tạp về quá trình hai hố đen vũ trụ sáp nhập thành một.

Tàu thăm dò NASA chụp ảnh đám mây lấp lánh kỳ thú trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity của NASA đã chụp được ảnh những đám mây lấp lánh trên sao Hỏa.

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xem mô phỏng hai hố đen vũ trụ hợp nhất của NASA

Nguyễn Hạnh |

NASA vừa công bố một mô phỏng phức tạp về quá trình hai hố đen vũ trụ sáp nhập thành một.

Tàu thăm dò NASA chụp ảnh đám mây lấp lánh kỳ thú trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity của NASA đã chụp được ảnh những đám mây lấp lánh trên sao Hỏa.

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.