Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy kịch

HỒNG HẠNH |

Bà Wang Ping, Phó giám đốc bệnh viện Trung ương Vũ Hán và Giám đốc bệnh viện số Tám Vũ Hán, nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Jinyintan.

Theo Tân Hoa Xã, bà Wang là một chuyên gia y khoa về tiêu hóa và đã ở tuyến đầu trong bối cảnh bùng phát bệnh viêm phổi cấp do COVID-19.

Bà Wang được chính quyền địa phương Vũ Hán khen ngợi vào tháng 2.2019 vì tinh thần làm việc chăm chỉ, làm gương cho những người khác, đặc biệt là sau khi bà thúc đẩy và khởi xướng cải cách bệnh viện bằng cách tăng cường phát triển tài năng và cải thiện các kế hoạch.

Bà cũng là một phần của kế hoạch hỗ trợ y tế cho Khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc và thường xuyên tham dự các hội nghị chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

COVID-19 khiến nhiều nhân viên y tế tuyến đầu tử vong. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Lưu Chí Minh, Giám đốc bệnh viện Vũ Xương, bị nhiễm bệnh trong khi làm việc chống lại COVID-19. Ông đã chết vì nhiễm COVID-19 vào sáng ngày 18.2 dù những đồng nghiệp đã nỗ lực hết mình.

Tính đến ngày 18.2, 14 nhân viên y tế đã tử vong vì dịch bệnh. Điều này khiến công chúng Trung Quốc vô cùng đau buồn khi họ là những chiến binh tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Tân Hoa Xã cho biết, sự quan tâm lớn đến việc bảo vệ và chăm sóc nhân viên y tế đã được đưa ra vào ngày 19.2, vì họ là trụ cột trong việc đánh bại dịch bệnh. Họ cũng cần hỗ trợ toàn diện để đảm bảo sức mạnh, tinh thần và năng lượng.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Những người tài hoa tử vong do COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Một nghệ sĩ, một nhà khoa học, một bác sĩ, một lãnh đạo bệnh viện... là một trong số hơn 2.000 sinh mạng đã bị cướp đi trong dịch bệnh do virus Corona mới (COVID-19) gây ra khắp Trung Quốc, trong đó phần lớn là ở tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Công bố mới nhất về số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19 có thể cao gần gấp đôi con số công bố trước đó là 1.716 người, theo một nghiên cứu mới.

Lãnh đạo Bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Bác sĩ Lưu Chí Minh (Liu Zhiming) - Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương (thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã qua đời vì dịch COVID-19 sáng 18.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những người tài hoa tử vong do COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Một nghệ sĩ, một nhà khoa học, một bác sĩ, một lãnh đạo bệnh viện... là một trong số hơn 2.000 sinh mạng đã bị cướp đi trong dịch bệnh do virus Corona mới (COVID-19) gây ra khắp Trung Quốc, trong đó phần lớn là ở tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Công bố mới nhất về số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19 có thể cao gần gấp đôi con số công bố trước đó là 1.716 người, theo một nghiên cứu mới.

Lãnh đạo Bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Bác sĩ Lưu Chí Minh (Liu Zhiming) - Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương (thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã qua đời vì dịch COVID-19 sáng 18.2.