Giám đốc Huawei “nợ ân tình” những người bạn Canada 2,2 triệu USD

Ngọc Vân |

Những người dân Canada góp 2,2 triệu USD trong tổng số 7,5 triệu USD đã phải gán cả nhà cửa và tiền tiết kiệm để giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu được bảo lãnh tại ngoại.

Trong số họ có một nhân viên bất động sản, một người nội trợ sở hữu biệt thự và một huấn luyện viên yoga bán thời gian. Đây là những người Canada đã đặt nhà cửa và tiền tiết kiệm hưu trí để trả tiền bảo lãnh hàng triệu đô cho bà Mạnh Vạn Châu, với niềm tin rằng bà Mạnh sẽ không phản bội họ bằng việc trốn khỏi Vancouver - nơi bà đang chờ thủ tục dẫn độ về Mỹ xét xử.

Chính nhờ sự giúp đỡ của những người này mà bà Mạnh được bảo lãnh tại ngoại, bởi một mình chồng bà không đủ tin cậy để bảo lãnh, vì nếu bà bỏ trốn, ông ta cũng có khả năng làm vậy.

Tổng cộng 5 người, trong đó có 1 cặp vợ chồng, đồng ý góp 2,2 triệu USD tiền mặt và thế chấp tài sản để bà Mạnh được bảo lãnh tại ngoại hôm 11.12. Chồng bà, ông Lưu Hiểu Tông, nộp 5,2 triệu USD tiền mặt.

Huấn luyện viên yoga đến toà với tấm séc 37.000 USD. Trong bản khai, người này viết: “Lần đầu tiên tôi gặp bà Mạnh ở Thâm Quyến 23 năm trước và gặp chồng bà ấy vào năm 2009. Kể từ khi họ sống ở khu phố của tôi, thường vào mùa hè, tôi thường xuyên đi lại với họ và biết rõ về họ”.

Người phụ nữ này đã trở thành bạn thân với bố mẹ ông Lưu Hiểu Tông mỗi khi họ đến sống ở nhà con trai từ 4-6 tháng mỗi năm. “Tôi biết rõ và tin tưởng bà Mạnh, tin rằng bà ấy là một người chính trực và có tư cách tốt. Tôi tin rằng bà ấy sẽ không vi phạm bất cứ điều kiện nào áp đặt lên bà ấy” - người phụ nữ nói, và bổ sung thêm rằng “nếu bị mất số tiền 37.000 USD sẽ tác động rất lớn đến gia đình, bởi đây là một phần trong khoản tiền tiết kiệm hưu trí của bà”.

Huấn luyện viên yoga là người duy nhất trong số những người góp tiền bảo lãnh không có mối quan hệ nào trực tiếp với bà Mạnh, cũng như tập đoàn Huawei. Hai người khác trước đây đã làm việc cho Huawei ở Trung Quốc, một người bán cho vợ chồng bà Mạnh cả hai căn nhà ở Vancouver - hiện có giá tổng cộng khoảng 16,3 triệu USD.

Người là nhân viên bất động sản đã thế chấp căn nhà riêng trị giá 1,3 triệu USD của mình để bảo lãnh cho bà Mạnh. “Tôi hiểu rõ nghĩa vụ của tôi trước toà án. Tôi cũng hiểu rằng nếu bà Mạnh vi phạm các điều kiện bảo lãnh, tôi có thể mất nhà” - người này viết.

Những người còn lại cũng hoàn toàn tin tưởng rằng bà Mạnh sẽ tuân thủ các điều kiện bảo lãnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Người Canada thứ 3 bị Trung Quốc giam giữ sau vụ bắt sếp Huawei

Ngọc Vân |

Công dân Canada thứ 3 bị giới chức Trung Quốc bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước chưa hạ nhiệt sau vụ giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada.

Trung Quốc cho Canada tiếp cận lãnh sự công dân bị bắt sau vụ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 16.12 cho Đại sứ Canada tiếp cận lãnh sự người Canada thứ hai bị nước này giam giữ tuần trước sau vụ bắt giám đốc tài chính Huawei.

Trung Quốc thẩm vấn người Canada thứ 2 sau khi bắt nhà cựu ngoại giao

Song Minh |

Ngoại trưởng Canada Chrysita Freeland cho biết một người Canada thứ 2 bị Bắc Kinh thẩm vấn sau khi Trung Quốc bắt giữ nhà cựu ngoại giao nước này Michael Kovrig.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Người Canada thứ 3 bị Trung Quốc giam giữ sau vụ bắt sếp Huawei

Ngọc Vân |

Công dân Canada thứ 3 bị giới chức Trung Quốc bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước chưa hạ nhiệt sau vụ giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada.

Trung Quốc cho Canada tiếp cận lãnh sự công dân bị bắt sau vụ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 16.12 cho Đại sứ Canada tiếp cận lãnh sự người Canada thứ hai bị nước này giam giữ tuần trước sau vụ bắt giám đốc tài chính Huawei.

Trung Quốc thẩm vấn người Canada thứ 2 sau khi bắt nhà cựu ngoại giao

Song Minh |

Ngoại trưởng Canada Chrysita Freeland cho biết một người Canada thứ 2 bị Bắc Kinh thẩm vấn sau khi Trung Quốc bắt giữ nhà cựu ngoại giao nước này Michael Kovrig.