Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns lặng lẽ đến thủ đô Ukraina để dự một cuộc họp mật với Tổng thống Volodymyr Zelensky và bộ máy tình báo của Ukraina - nhiều hãng tin cho biết hôm 19.1.
Bên cạnh việc chia sẻ phân tích tình báo của Washington, quan chức này cũng được cho là đã cảnh báo rằng viện trợ quân sự của Mỹ có thể suy yếu trong những tháng tới trước sự phản đối của Đảng Cộng hòa - những người gần đây đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Tờ Washington Post của Mỹ viết: "Ông Burns đã đến Kiev vào cuối tuần trước và đưa ra dự báo về kế hoạch quân sự của Nga trong những tuần và tháng tới. Giám đốc CIA đồng thời nhấn mạnh thời điểm cấp bách trên chiến trường đối với các lực lượng Ukraina".
Một quan chức Mỹ xác nhận với hãng tin Reuters của Anh: “Giám đốc Burns đã tới Kiev, gặp các đối tác tình báo Ukraina cũng như Tổng thống Zelensky và khẳng định sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi dành cho Ukraina trong việc bảo vệ nước này trước Nga".
Trong các cuộc đàm phán, các quan chức Ukraina được cho là đã nêu lên những lo ngại về sự hỗ trợ của Mỹ và hỏi liệu Washington sẽ tiếp tục viện trợ trong bao lâu. Giám đốc CIA được cho là đã thừa nhận rằng “đến một lúc nào đó sẽ khó có thể hỗ trợ nhiều hơn”, bởi Đảng Cộng hòa một lần nữa chiếm đa số trong Hạ viện, và một số nhà lập pháp bảo thủ ngày càng chỉ trích sự hào phóng của Mỹ.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt hơn 27 tỉ USD hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Kiev, với gói viện trợ 2,5 tỉ USD mới nhất được phê duyệt hôm 19.1. Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ danh sách viện trợ bao gồm 90 xe thiết giáp chở quân Stryker, 59 xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống phòng không Avenger và đạn dược các loại.
Chuyến đi tuần trước không phải là chuyến thăm duy nhất của Giám đốc CIA tới Ukraina trong một năm qua. Ông Burns đã gặp Tổng thống Zelensky vào tháng 1.2022 - vài tuần trước khi Nga đưa quân vào Ukraina - và một lần nữa vào tháng 11.
Giám đốc CIA được cho là "nhân vật được kính trọng" trong giới chức ở Kiev vì các thông tin tình báo ông cung cấp, trong đó có cảnh báo về âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Ukraina và thông tin về các kế hoạch quân sự của Nga.
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Burns cũng đã gặp người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga, ông Sergei Naryshkin, tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, cùng thời điểm ông đến thăm Kiev. Ngoại trưởng Nga lưu ý, cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Tổng thống Joe Biden.
Trong khi đó, đầu tuần này ông Naryshkin cho biết sẵn sàng tiến hành một vòng đàm phán khác với ông Burns với điều kiện hai bên có thể thống nhất về các chi tiết của cuộc gặp.
Là một nhà ngoại giao lâu năm trước khi trở thành giám đốc CIA, ông Burns trước đây từng là Đại sứ Mỹ tại Nga dưới thời Tổng thống Barack Obama. Với tư cách là đại sứ, ông đã đưa ra những cảnh báo đằng sau hậu trường về việc NATO tiếp tục mở rộng về phía biên giới của Nga. WikiLeaks đã thu thập được một bản ghi nhớ năm 2008 thảo luận chi tiết về chủ đề này.
Tuy nhiên, ông Burns vẫn lớn tiếng chỉ trích Mátxcơva trong các bình luận công khai, nói với PBS vào tháng trước rằng Nga không "nghiêm túc" về "đàm phán thực sự" để chấm dứt xung đột với Ukraina.