Giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump không đồng tình bỏ phiếu qua email

Hương Quỳnh |

Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử 2020 của Tổng thống Donald Trump cho rằng việc bỏ phiếu qua thư dựa trên công nghệ chưa được thử nghiệm, chưa được kiểm chứng.

Marc Lotter, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử 2020 của Tổng thống Donald Trump, phát biểu trên chương trình The Guy Benson Show của Fox News Radio hôm 30.7 rằng, bài đăng trên Twitter của Tổng thống Donald Trump lên án về sự chậm trễ có thể xảy ra đối với cuộc bầu cử tháng 11 không gây tranh cãi nhiều như các nhà phê bình khẳng định.

“Các Đảng viên Đảng Dân chủ đang ủng hộ một loại công nghệ chưa được thử nghiệm, chưa được kiểm chứng, có nguy cơ dẫn đến gian lận” - ông Lotter nói về việc bỏ phiếu qua thư. “Và nhiều người không nghi ngờ điều đó”.

Khi được người dẫn chương trình Guy Benson hỏi rằng liệu Tổng thống Trump có thực sự muốn trì hoãn cuộc bầu cử hay không, Lotter đã trả lời rằng “mọi thông tin chúng tôi nhận được và cả kế hoạch của chiến dịch tranh cử đều cho thấy 3.11 sẽ là ngày bầu cử”.

Ông bổ sung: “Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng mọi phiếu bầu đều được tính, và nếu đảng Dân chủ sẽ tiếp tục khăng khăng đòi công nghệ chưa được kiểm chứng, có xu hướng lừa đảo thì họ sẽ làm dấy lên những câu hỏi về tính hợp pháp”.

“Tổng thống muốn đảm bảo cuộc bầu cử này an toàn và mọi phiếu bầu chính thống và hợp pháp đều được tính. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối các đảng viên Đảng Dân chủ tự do, những người khăng khăng đòi thông qua các phương thức chưa được chứng minh như bỏ phiếu hàng loạt qua thư điện tử”.

Hương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump đề xuất hoãn bầu cử Mỹ 2020

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã đề nghị hoãn bầu cử Mỹ trong chia sẻ mới nhất trên Twitter sáng 30.7, giờ Mỹ.

Mỹ áp trừng phạt mới Syria, ép Tổng thống Assad chấm dứt chiến tranh

Song Minh |

Mỹ áp trừng phạt mới với Syria hôm 29.7 nhằm cắt đứt ngân quỹ cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cảnh báo rằng bất kỳ ai làm kinh doanh với Damascus cũng có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen.

Đức cự tuyệt đề xuất của Tổng thống Donald Trump mời Nga trở lại G7

Khánh Minh |

Đức cự tuyệt lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin trở lại G7.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Tổng thống Trump đề xuất hoãn bầu cử Mỹ 2020

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã đề nghị hoãn bầu cử Mỹ trong chia sẻ mới nhất trên Twitter sáng 30.7, giờ Mỹ.

Mỹ áp trừng phạt mới Syria, ép Tổng thống Assad chấm dứt chiến tranh

Song Minh |

Mỹ áp trừng phạt mới với Syria hôm 29.7 nhằm cắt đứt ngân quỹ cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cảnh báo rằng bất kỳ ai làm kinh doanh với Damascus cũng có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen.

Đức cự tuyệt đề xuất của Tổng thống Donald Trump mời Nga trở lại G7

Khánh Minh |

Đức cự tuyệt lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin trở lại G7.