Giải trình tự gene xác định được nguồn COVID-19 tại ổ dịch ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Trình tự bộ gene cho thấy virus SARS-CoV-2 gây ra đợt bùng phát COVID-19 mới tại chợ thực phẩm Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh bắt nguồn từ Châu Âu, chuyên gia Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh (CDC Bắc Kinh), Trung Quốc cho hay.

Nhà nghiên cứu từ CDC Bắc Kinh Yang Peng chia sẻ với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng, CDC Bắc Kinh đã xác định sơ bộ rằng, virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên các mẫu từ chợ Tân Phát Địa có liên quan tới các chủng mà Trung Quốc phát hiện từ các ca COVID-19 nhập khẩu. Trình tự bộ gene cho thấy chủng virus SARS-CoV-2 này đến từ Châu Âu.

Ông Yang cũng cho biết, nguồn lây cụ thể của virus vẫn đang được truy tìm và hiện chưa rõ làm cách nào virus xâm nhập vào chợ.

Có 2 giả thuyết về cách thức virus xâm nhập chợ Tân Phát Địa, theo chia sẻ của chuyên gia CDC Bắc Kinh. Một là thông qua hải sản và thịt bị ô nhiễm nhập khẩu từ nước ngoài lây nhiễm cho những người tiếp xúc. Phương án khác là thông qua những người đi đến chợ và lây lan qua dịch cơ thể qua các hình thức như ho, hắt hơi vốn cũng có thể lây truyền virus vào hải sản và thịt.

Ông Yang cho biết, CDC Bắc Kinh hiện sẽ tiến hành cuộc điều tra dịch tễ học về các ca ban đầu và chủ đạo đồng thời sẽ tiến hành nhiều xét nghiệm hơn về chủng virus được tìm thấy tại cụm dịch Tân Phát Địa. Các quan chức chính phủ cho biết, quận Phong Đài, Bắc Kinh sẽ tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho hơn 46.000 cư dân sống trong các khu dân cư gần chợ Tân Phát Địa.

Hiện tại, 10.881 cư dân đã được xét nghiệm COVID-19, theo giới chức quận Phong Đài.

Zhang Jie - Phó lãnh đạo quận Phong Đài thông tin, 8.118 mẫu phết họng từ những người liên quan tới chợ Tân Phát Địa đã được thu thập với 5.804 mẫu đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lý giải nguồn gốc COVID-19 ở chợ đầu mối Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc lý giải vì sao ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Bắc Kinh.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.

Ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh: Điểm trùng hợp đáng lo với Vũ Hán

Hải Anh |

Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất ở Bắc Kinh - chợ Xinfadi - đã đóng cửa hôm 13.6 để hạn chế sự lây lan COVID-19 sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở các chủ quầy hàng trong chợ cũng như phát hiện có virus trên thiết bị làm việc của họ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trung Quốc lý giải nguồn gốc COVID-19 ở chợ đầu mối Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc lý giải vì sao ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Bắc Kinh.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.

Ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh: Điểm trùng hợp đáng lo với Vũ Hán

Hải Anh |

Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất ở Bắc Kinh - chợ Xinfadi - đã đóng cửa hôm 13.6 để hạn chế sự lây lan COVID-19 sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở các chủ quầy hàng trong chợ cũng như phát hiện có virus trên thiết bị làm việc của họ.