Giải đáp về nỗi lo lây COVID-19 từ "những người mang mầm bệnh thầm lặng"

Thanh Hà |

Một quan chức y tế hàng đầu Trung Quốc cho biết, không có bằng chứng những người mang virus SARS-CoV-2 không triệu chứng có thể lây lan bệnh nhưng các nhân viên y tế nên cảnh giác về nguy cơ này.

Ông Lu Jinxing - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) nêu thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV trong bối cảnh công chúng lo ngại có những người mang virus nhưng chưa phát triệu chứng ngay. 

Hiện vẫn chưa rõ lây truyền bệnh không triệu chứng đang diễn ra như thế nào trong đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP)  trước đó thông tin, có đến 1/3 những người có kết quả xét nghiệm dương tính có thể là "người mang mầm bệnh thầm lặng" với các triệu chứng phát muộn hoặc không triệu chứng.

Dữ liệu chính phủ Trung Quốc mà phóng viên SCMP có được cho thấy hơn 43.000 người ở Trung Quốc đã xét nghiệm dương tính với virus gây dịch COVID-19 vào cuối tháng 2 nhưng không có triệu chứng ngay. 

Ông Lu Jinxing chia sẻ với CCTV: "Chúng tôi đã theo dõi lượng lớn các ca không triệu chứng và nhận thấy mọi người có thời gian "phóng thích virus" khá dài". Phóng thích virus, “viral shedding” là quá trình các tế bào virus nhân lên và lan rộng.

"Xét về góc độ liệu họ có lây nhiễm không, cho tới nay chúng tôi chưa thực hiện các nghiên cứu chi tiết. Chưa có bằng chứng cho thấy họ có thể phát tán virus nhưng vẫn có nguy cơ tiềm tàng" - ông nói thêm.

Ông Lu Jinxing là Bí thư đảng ủy Viện quốc gia về kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm của CDC Trung Quốc, đồng thời là nhà nghiên cứu hàng đầu về các mầm bệnh.

Công chúng bắt đầu tăng lo ngại từ hôm 29.3 sau khi các quan chức tiết lộ một phụ nữ 59 tuổi ở tỉnh Hà Nam mắc COVID-19 sau khi tiếp xúc với một bác sĩ là người mang mầm bệnh không triệu chứng.

Ủy ban y tế tỉnh Hà Nam nói rằng, bác sĩ ở Tháp Hà đã cho kết quả dương tính  với virus hồi tuần trước khi bệnh viện tiến hành kiểm tra cho tất cả nhân viên y tế, trong đó có xét nghiệm COVID-19, khi bệnh viện chuẩn bị mở lại đón các bệnh nhân thông thường.

Khi được hỏi liệu người mang mầm bệnh không triệu chứng có thể trở thành nguồn lây nhiễm mới tại địa phương hay không, ông Lu nói rằng nguy cơ ở Vũ Hán thấp hơn so với các khu vực khác của đất nước bởi thành phố đã bị phong tỏa trong một thời gian dài.

"Nhưng chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn điều này và chúng ta không nên hạ thấp cảnh giác trong giám sát việc này" - ông nói.

Quan chức y tế Trung Quốc cũng tư vấn người dân nên đeo khẩu trang, tránh những nơi đông người khi Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 8.4. "Khẩu trang thông thường hoặc khẩu trang y tế là đủ, không cần thiết phải đeo khẩu trang N95 hoặc các loại khẩu trang cao cấp hơn" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Hồ Bắc 6 ngày liên tiếp không có ca mới nào mắc COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 29.3, Trung Quốc đại lục báo cáo các ca nhiễm mới COVID-19 giảm mạnh trong ngày thứ tư liên tiếp, Hồ Bắc 6 ngày liên tiếp không có ca mới nào.

Những bài học của Trung - Nhật - Hàn trong cuộc chiến chống COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc có nhiều bài học trong phòng chống COVID-19 mà các nước có thể tham khảo.

Nghiên cứu của Mỹ, Anh có thể “giải oan” nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Virus nguồn gốc COVID-19 có thể đã lây từ động vật sang người từ lâu trước khi ca mắc đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc: Hồ Bắc 6 ngày liên tiếp không có ca mới nào mắc COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 29.3, Trung Quốc đại lục báo cáo các ca nhiễm mới COVID-19 giảm mạnh trong ngày thứ tư liên tiếp, Hồ Bắc 6 ngày liên tiếp không có ca mới nào.

Những bài học của Trung - Nhật - Hàn trong cuộc chiến chống COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc có nhiều bài học trong phòng chống COVID-19 mà các nước có thể tham khảo.

Nghiên cứu của Mỹ, Anh có thể “giải oan” nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Virus nguồn gốc COVID-19 có thể đã lây từ động vật sang người từ lâu trước khi ca mắc đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán.