Giải Australia mở rộng tạm hoãn do chất lượng không khí kém

Châu Linh |

Sớm ngày 14.1, giải Australia mở rộng đã huỷ bỏ các buổi tập và tạm hoãn vòng thi đầu tiên của các trận đấu vòng loại trong vòng một giờ do chất lượng không khí kém tại công viên Melbourne.

Tờ The Guardian đưa tin, các trận đấu vòng loại của giải Australia mở rộng 2020 sau đó đã được bắt đầu vào lúc 11h, theo giờ địa phương khi các nhà tổ chức cho rằng đã đủ điều kiện an toàn cho trận đấu do chất lượng không khí được cải thiện.

“Sáng nay lượng khói bụi rất đáng ngại”, giám đốc tổ chức giải đấu Craig Tiley cho biết. “Dựa trên các khuyến cáo chúng tôi quyết định dừng các buổi tập luyện và bắt đầu trận đấu vòng loại muộn hơn 1 giờ đồng hồ so với lịch thi đấu ban đầu. Bất kỳ lúc nào chúng tôi luôn đặt sức khoẻ và thể lực của các vận động viên và nhân viên lên ưu tiên hàng đầu”.

Người đứng đầu Văn phòng Tổ chức giải Tennis Australia, Tom Larner, chỉ ra tình huống này tương tự với các lần trì hoãn khác do điều kiện khí quyển gây ra như quá nóng, hoặc mưa.

Nhà tổ chức giải đấu cho biết “các quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra dựa trên dữ liệu tại chỗ và tham khảo đội ngũ y tế của chúng tôi từ Cục khí tượng và Cơ quan Bảo vệ mội trường Victoria. Sức khoẻ và an toàn của các vận động viên, nhân viên và người hâm mộ của chúng tôi luôn là ưu tiên hàng đầu”.

Cơ quan Bảo vệ môi trường bang Victoria đã ban hành một cảnh báo vào ngày 13.1 khuyến cáo người dân “giảm thiểu thời gian hoạt động trong điều kiện sương mù” và “tránh tập thể dục”. Đây được xem là thách thức với các sự kiện thể thao ngoài trời.

Không có phản hồi nào từ các vận động viên về các tình huống phát sinh xảy ra trong phạm vi giải đấu, nhưng quyết định hoãn trận đấu đều được mọi người ủng hộ. “Điều này thực sự mới mẻ đối với tất cả chúng ta” - ông Tiley nói.

Ông Novak Djokovic, chủ tịch Hiệp hội các chuyên gia quần vợt (ATP), cho biết các vận động viên thi đấu sẽ phải tự mình lựa chọn có nên trì hoãn tham gia hay không nếu chất lượng không khí Melbourne tiếp tục diễn biến xấu.

Châu Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia mong muốn các mạnh thường quân ủng hộ tiền thay vì hiện vật

Phương Linh |

Một “núi khổng lồ” đồ quyên góp cho các nạn nhân vụ cháy ở Australia đã gây ra cơn ác mộng cho lực lượng cứu hộ và các tổ chức phi chính phủ do phải bố trí nhiều nhân lực để phân loại, lưu trữ và vận chuyển.

Australia kêu gọi các khu nghỉ dưỡng mở cửa đón nạn nhân cháy rừng

Bảo Châu |

Chính quyền bang New South Wales Australia đang kêu gọi chủ sở hữu các khu nghỉ dưỡng ở khu vực bờ biển phía nam chia sẻ các căn nhà cho các cư dân mất nhà cửa do cháy rừng.

Australia treo thưởng 1 triệu USD tìm trẻ mất tích

Song Minh |

Cảnh sát Australia treo thưởng 1 triệu USD để tìm đứa trẻ bị bắt cóc trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở bang New South Wales.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Australia mong muốn các mạnh thường quân ủng hộ tiền thay vì hiện vật

Phương Linh |

Một “núi khổng lồ” đồ quyên góp cho các nạn nhân vụ cháy ở Australia đã gây ra cơn ác mộng cho lực lượng cứu hộ và các tổ chức phi chính phủ do phải bố trí nhiều nhân lực để phân loại, lưu trữ và vận chuyển.

Australia kêu gọi các khu nghỉ dưỡng mở cửa đón nạn nhân cháy rừng

Bảo Châu |

Chính quyền bang New South Wales Australia đang kêu gọi chủ sở hữu các khu nghỉ dưỡng ở khu vực bờ biển phía nam chia sẻ các căn nhà cho các cư dân mất nhà cửa do cháy rừng.

Australia treo thưởng 1 triệu USD tìm trẻ mất tích

Song Minh |

Cảnh sát Australia treo thưởng 1 triệu USD để tìm đứa trẻ bị bắt cóc trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở bang New South Wales.