Giá trần với dầu của Nga ngày càng kém tác dụng

Khánh Minh |

Doanh thu xuất khẩu dầu của Nga tăng hơn gấp đôi trong tháng trước, bất chấp việc phương Tây áp đặt giá trần.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, mức giá trần đối với dầu của Nga do G7 và EU đưa ra vào cuối năm ngoái nhằm cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Mátxcơva ngày càng tỏ ra không hiệu quả.

Các nước EU và G7 thống nhất mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga vào tháng 12 năm 2022; và tháng 2 năm nay đã đặt ra những hạn chế tương tự đối với việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Cơ chế này hoạt động bằng cách cho phép các công ty phương Tây vận chuyển, buôn bán hoặc bảo hiểm dầu của Nga chỉ khi dầu được bán ở mức giá bằng hoặc dưới 60 USD/thùng.

Mặc dù doanh thu từ việc bán dầu và khí đốt của Nga trong tháng 1 giảm 46% so với cùng kỳ xuống còn 426 tỉ rúp (4,6 tỉ USD) sau giá trần lần đầu tiên được thực thi, nhưng kể từ đó, doanh thu đã tăng đáng kể.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Nga, doanh thu từ dầu khí của nước này đạt 1,635 nghìn tỉ rúp (17,6 tỉ USD) trong tháng 10, tăng hơn gấp đôi so với tháng 9 và tăng hơn 1/4 kể từ tháng 10.2022.

Theo Wall Street Journal, sự thay đổi này là do Mátxcơva đã vượt qua giá trần thành công. Liên tục cho rằng giá trần vi phạm các quy tắc thị trường toàn cầu, Nga được cho là đã chuyển hoạt động xuất khẩu dầu thô sang một đội tàu chở dầu cũ kỹ, hay còn gọi là “đội tàu bóng đêm”

Một báo cáo gần đây của Trường Kinh tế Kiev tuyên bố, đội tàu chở dầu của Nga có 180 tàu tính đến tháng 9. Theo các nhà phân tích nói chuyện với Wall Street Journal, quy mô của đội tàu đảm bảo rằng hầu hết hàng xuất khẩu của Nga không chịu ảnh hưởng của cơ chế giá trần.

Ngoài ra, các khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga - Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ - chưa tham gia áp đặt giá trần của phương Tây, và Nga đã chuyển hướng dầu trước đây dành cho phương Tây sang các nước này. Với người mua hiện đã được đảm bảo, Nga dần dần giảm mức chiết khấu đối với dầu xuất khẩu được áp dụng vào đầu năm nay.

Theo dữ liệu gần đây từ S&P Global, hơn một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga được vận chuyển bằng bảo hiểm ngoài G7, tăng từ khoảng 35% trong tháng 1, điều này cũng cho thấy cơ chế giá trần ngày càng trở nên không phù hợp.

Bà Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại JPMorgan Chase, cho biết, giá trần hoạt động như thiết kế nhưng giờ đã lỗi thời.

Các nhà phân tích khác lưu ý, cơ chế này vẫn có thể được thực thi, nhưng sẽ đòi hỏi sự kiểm soát nhiều hơn từ G7 và EU, bao gồm các hình phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm, yêu cầu tài liệu chi tiết hơn để ngăn chặn gian lận chứng thực và điều tra chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng cao.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga và Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng tuyến đường khí đốt mới

Khánh Minh |

Tuyến đường khí đốt mới giữa Nga và Trung Quốc ước tính có công suất 10 tỉ mét khối/năm.

EU thiệt hại 1,5 nghìn tỉ USD vì trừng phạt Nga

Thanh Hà |

Chính sách trừng phạt Nga đã gây tổn hại cho nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU).

Các nước EU tăng cường nhập khẩu LNG của Nga

Khánh Minh |

Hai nước EU là Tây Ban Nha và Bỉ đã tăng nhập khẩu LNG của Nga 50%.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Không giữ được cán bộ y tế học đường, gánh nặng đè vai người kiêm nhiệm

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Với đãi ngộ và cơ hội thấp, nhiều nơi không tuyển dụng được cán bộ y tế học đường, hoặc có tuyển được nhưng không bao lâu thì cũng không giữ được. Thiếu cán bộ y tế học đường, nhiều trường học tại ĐBSCL đã “hô biến” giải pháp bằng cách giao nhiệm vụ này cho giáo viên kiêm nhiệm. Tuy nhiên, vừa không có chuyên môn, lại phải lo công việc giảng dạy, khiến trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho học sinh trở thành gánh nặng đè lên vai những người kiêm nhiệm...

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang bị đề nghị kỷ luật

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân sai phạm về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng.

Nhiều vụ cháy thương tâm, Thủ tướng Chính phủ khẳng định đã nhận diện và có giải pháp

Cường Ngô - Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, gần đây chứng kiến nhiều vụ cháy nổ rất thương tâm như cháy karaoke, chung cư mini. Tình trạng này đã được nhận diện và thực trạng đã biết. Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đã có các hành động để phòng, chống, ngăn chặn.

Kiốt chợ truyền thống cho thuê, sang lại giá rẻ cũng không có khách

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tưởng rằng khi dịch COVID-19 qua đi, chợ truyền thống sẽ trở lại nhộn nhịp, nhưng thói quen mua hàng online cùng với việc kinh tế khó khăn khiến nhiều kiốt bán hàng trong chợ truyền thống dần mất khách. Nhiều kiốt đóng cửa rao cho thuê, sang nhượng giá rẻ nhưng cũng không có người quan tâm.

Nga và Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng tuyến đường khí đốt mới

Khánh Minh |

Tuyến đường khí đốt mới giữa Nga và Trung Quốc ước tính có công suất 10 tỉ mét khối/năm.

EU thiệt hại 1,5 nghìn tỉ USD vì trừng phạt Nga

Thanh Hà |

Chính sách trừng phạt Nga đã gây tổn hại cho nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU).

Các nước EU tăng cường nhập khẩu LNG của Nga

Khánh Minh |

Hai nước EU là Tây Ban Nha và Bỉ đã tăng nhập khẩu LNG của Nga 50%.