Giá rau xanh còn tăng mạnh từ nay đến Tết ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Giá rau xanh đang tăng mạnh và dự kiến còn tăng từ nay đến Tết nguyên đán, theo các chuyên gia Trung Quốc.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, giá rau tăng ở Trung Quốc trong thời gian gần đây, trong đó một loạt nông sản tăng hơn 20%, và giá một số mặt hàng thậm chí còn tăng gấp đôi.

Giá tăng mạnh chủ yếu là do lượng mưa quá lớn ở nhiều vùng của Trung Quốc từ tháng 7 đến tháng 10, và giá rau tăng có thể vẫn ở mức cao cho đến Tết nguyên đán - một chuyên gia trong ngành cho biết hôm 23.10.

Giá hành lá trung bình của Trung Quốc ở mức 3,25 nhân dân tệ (12.000 đồng)/500 gram hôm 23.10, tăng 25% trong ba ngày - theo dữ liệu từ chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa ở Bắc Kinh.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc hôm 22.10, giá trung bình của 28 loại rau bình ổn ở mức 5,68 nhân dân tệ (21.000 đồng)/kg, tăng 2,7% so với một ngày trước đó, với bắp cải, tiêu xanh, đậu, hành lá và cà tím đứng đầu danh sách tăng giá.

Chỉ số giá rau Shouguang cho thấy chỉ số giá cơ bản cố định hàng ngày của rau hôm 22.10 đã tăng lên 140,43 điểm, tăng 41,72% so với cùng kỳ năm ngoái và 44,92% so với tháng trước.

Một người dân Bắc Kinh họ Zhao nói với Hoàn cầu Thời báo: “Giá rau năm nay rõ ràng là tăng nhanh hơn những năm trước, mặc dù giá tăng trong mùa đông là điều bình thường”.

Zhao cho biết, gần như tất cả các loại rau ăn lá đều tăng giá rõ rệt, ngoại trừ đậu phụ, củ cải và một số ít các loại khác.

Li Guoxiang, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết, giá rau tăng gần đây chủ yếu là do lượng mưa bão, lũ lụt ở Trung Quốc quá lớn trên khắp đất nước. Theo ông Li, cả quá trình sinh trưởng và bảo quản của rau đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Và giá rau tăng liên tục có thể gây thêm áp lực lên lạm phát.

Tuy nhiên ông Li cho rằng việc tăng giá khó có thể kéo dài vĩnh viễn vì chu kỳ sản xuất rau tương đối ngắn, nhưng giá rau có thể vẫn ở mức cao khi mùa đông đến gần và giá có thể giảm sau Tết nguyên đán.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh sớm từ Trung Quốc: Nhiệt độ thấp kỷ lục 50 năm

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh sớm ở Trung Quốc khiến nhiệt độ giữa tháng 10 ở Bắc Kinh rơi xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua.

Trung Quốc xây hệ thống đường cao tốc lớn nhất thế giới thế nào?

Song Minh |

Mạng lưới đường cao tốc Trung Quốc có tổng chiều dài 160.000km, dài hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Giá rau xanh tại chợ “nhảy múa” từng ngày

Vũ Long |

Giá rau xanh tại chợ dân sinh tăng mạnh so với các siêu thị. Dự báo giá rau tiếp tục tăng và neo ở mức cao đến cuối tháng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Không khí lạnh sớm từ Trung Quốc: Nhiệt độ thấp kỷ lục 50 năm

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh sớm ở Trung Quốc khiến nhiệt độ giữa tháng 10 ở Bắc Kinh rơi xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua.

Trung Quốc xây hệ thống đường cao tốc lớn nhất thế giới thế nào?

Song Minh |

Mạng lưới đường cao tốc Trung Quốc có tổng chiều dài 160.000km, dài hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Giá rau xanh tại chợ “nhảy múa” từng ngày

Vũ Long |

Giá rau xanh tại chợ dân sinh tăng mạnh so với các siêu thị. Dự báo giá rau tiếp tục tăng và neo ở mức cao đến cuối tháng.