Gia đình George Floyd kêu gọi hành động can thiệp từ Liên Hợp Quốc

Phương Linh |

Theo một thông cáo báo chí, gia đình của George Floyd đã kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vào vụ việc của anh và gửi các khuyến nghị cải cách ngành cảnh sát một cách có hệ thống ở Mỹ.

CNN đưa tin, trong một lá thư ngày 3.6 gửi Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về quyền của người gốc Phi, luật sư gia đình và dân quyền Ben Crump đã kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra cái chết của Floyd và khuyến khích chính phủ Mỹ đưa ra các cáo buộc hình sự liên bang đối với các sĩ quan cảnh sát có liên quan.

Các yêu cầu cải cách bao gồm các kỹ thuật trấn áp, khởi tố độc lập và khám nghiệm tử thi cho mỗi vụ cảnh sát làm chết người.

Luật sư Ben Crump nói trong một tuyên bố rằng nước Mỹ "là hình mẫu và thực tiễn lâu dài về tước đoạt quyền sống cơ bản của con người đối với các công dân da đen".

Ông Crump cũng cho biết ông đã từng tìm kiếm sự bảo vệ của chính phủ liên bang đối với vô số trường hợp cảnh sát đối xử tàn bạo đối với người da đen - bao gồm Martin Lee Anderson ở Florida, Michael Brown ở Missouri và Breonna Taylor ở Kentucky - nhưng chính phủ đã thất bại trong việc buộc các sĩ quan phải chịu trách nhiệm, ngay cả trong trường hợp có bằng chứng video không thể bác bỏ.

"Khi một nhóm người của bất kỳ quốc gia nào bị chính phủ của mình tước quyền sống một cách có hệ thống trong nhiều thập kỷ, họ phải kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ và Liên Hợp Quốc can thiệp...", luật sư Crump nói.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quét dọn đường, thanh niên Mỹ bất ngờ nhận thưởng xe mui trần và học bổng

Phương Linh |

Một thanh niên Mỹ có ý thức giúp đỡ cộng đồng bằng cách tự mình dọn dẹp đường phố sau các cuộc biểu tình, đã nhận được đền đáp xứng đáng cho hành động đẹp của mình.

Thành phố Seattle mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho người biểu tình

Bảo Châu |

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan hôm 6.6 đã công bố một chương trình xét nghiệm COVID-19 mới, trong đó mở rộng tiêu chí để xét nghiệm cho người tham gia biểu tình.

Trợ lý cấp cao Tổng thống Mỹ xin lỗi vì đăng tải video phân biệt chủng tộc

Phương Linh |

Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.6 đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải một video phân biệt chủng tộc trên trang Twitter cá nhân.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Quét dọn đường, thanh niên Mỹ bất ngờ nhận thưởng xe mui trần và học bổng

Phương Linh |

Một thanh niên Mỹ có ý thức giúp đỡ cộng đồng bằng cách tự mình dọn dẹp đường phố sau các cuộc biểu tình, đã nhận được đền đáp xứng đáng cho hành động đẹp của mình.

Thành phố Seattle mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho người biểu tình

Bảo Châu |

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan hôm 6.6 đã công bố một chương trình xét nghiệm COVID-19 mới, trong đó mở rộng tiêu chí để xét nghiệm cho người tham gia biểu tình.

Trợ lý cấp cao Tổng thống Mỹ xin lỗi vì đăng tải video phân biệt chủng tộc

Phương Linh |

Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.6 đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải một video phân biệt chủng tộc trên trang Twitter cá nhân.