Gia đình George Floyd được khoản bồi thường 27 triệu USD

Bảo Châu |

Gia đình người da màu George Floyd trong vụ bị cảnh sát đè chết sẽ được nhận khoản bồi thường 27 triệu USD.

Hội đồng thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Mỹ, đã nhất trí thông qua khoản bồi thường trị giá 27 triệu USD cho gia đình George Floyd.

George Floyd là người đàn ông da màu 46 tuổi đã chết sau khi bị bắt giữ vào ngày 25.5.2020. Video bằng chứng ghi lại cho thấy viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin quỳ gối đè lên cổ Floyd trong hơn 9 phút bất chấp người này liên tục kêu lên ''Tôi không thể thở được". Vụ việc sau đó đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng kéo theo một làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ tại Minneapolis và trên khắp nước Mỹ.

Gia đình của George Floyd đã tiến hành khởi kiện chính quyền thành phố Minneapolis và 4 sĩ quan cảnh sát liên quan đến cái chết của người thân. Khoản tiền trị giá 27 triệu USD vừa được thành phố thông qua là nhằm dàn xếp vụ kiện dân sự này.

Tại buổi họp báo ngày 12.3 thông báo về kết quả dàn xếp vụ kiện, Rodney Floyd - anh trai của George Floyd - gọi việc dàn xếp là "một bước cần thiết để tất cả chúng ta khép lại sự việc''.

Trong khi em gái của Floyd - Bridgett Floyd - cũng chia sẻ, cô vui vì hành trình bi thương đòi lại công lý cho anh trai đã có kết quả.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) - Derrick Johnson - cho biết trong một tuyên bố, khoản tiền dàn xếp 27 triệu USD có thể giúp đảm bảo rằng con gái nhỏ của George Floyd - Gianna Floyd - "được chăm sóc trong suốt quãng đời còn lại'' vì những hành động của Sở cảnh sát Minneapolis gần một năm trước đã khiến cô bé mất vòng tay yêu thương của người cha.

Gia đình Floyd cho biết, sẽ trích ra 500.000 USD từ số tiền nhận được để ủng hộ cộng đồng nơi George Floyd đã qua đời. Trước đó, vào tháng 9.2020, Hội đồng thành phố Minneapolis đã quyết định đổi tên giao lộ gần khu vực này thành "Quảng trường George Floyd".

Phiên tòa xét xử cựu cảnh sát Chauvin, 44 tuổi - người trực tiếp liên quan đến cái chết của George Floyd - hiện đang được tiến hành. Tuần này, một thẩm phán đã khôi phục tội danh giết người từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 đối với Chauvin, tuy nhiên anh ta đã bác bỏ cáo buộc. Phiên tòa của Chauvin đang được xét xử tách biệt với 3 cựu sĩ quan cảnh sát khác cũng bị buộc tội liên quan đến cái chết của Floyd.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30 cảnh sát Capitol bị xử lý vì dính líu vụ bạo loạn ngày 6.1

Thanh Hà |

Có 6 cảnh sát Điện Capitol bị đình chỉ và 29 người khác đang bị điều tra vì hành động của họ trong vụ bạo loạn ngày 6.1.

Cựu cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được rời bang Minnesota

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Mỹ liên quan tới cái chết của George Floyd sẽ được phép sống ở một bang lân cận trong thời gian chờ xét xử do "lo ngại về an toàn".

Cựu cảnh sát Derek Chauvin trong vụ George Floyd bị buộc tội trốn thuế

HỒNG HẠNH |

Cựu cảnh sát Derek Chauvin có liên quan đến vụ ghì đầu gối lên cổ George Floyd hồi tháng 5 đã bị buộc tội trốn thuế nghiêm trọng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Hơn 30 cảnh sát Capitol bị xử lý vì dính líu vụ bạo loạn ngày 6.1

Thanh Hà |

Có 6 cảnh sát Điện Capitol bị đình chỉ và 29 người khác đang bị điều tra vì hành động của họ trong vụ bạo loạn ngày 6.1.

Cựu cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được rời bang Minnesota

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Mỹ liên quan tới cái chết của George Floyd sẽ được phép sống ở một bang lân cận trong thời gian chờ xét xử do "lo ngại về an toàn".

Cựu cảnh sát Derek Chauvin trong vụ George Floyd bị buộc tội trốn thuế

HỒNG HẠNH |

Cựu cảnh sát Derek Chauvin có liên quan đến vụ ghì đầu gối lên cổ George Floyd hồi tháng 5 đã bị buộc tội trốn thuế nghiêm trọng.