"Gia đình các quân nhân Mỹ cần phải di tản khỏi Hàn Quốc"

Hà Liên |

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng đã đến lúc cần phải chuyển gia đình của các quân nhân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Lindsey Graham - thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết sẽ thúc giục Lầu Năm Góc không gửi thêm người phụ thuộc của các quân nhân Mỹ tới Hàn Quốc.

Phát biểu trên đài CBS hôm 3.12, nghị sĩ đảng Cộng hòa Nam Carolina cho biết việc gửi vợ, chồng và con cái của các quân nhân tới Hàn Quốc là việc không cần thiết mà chỉ cần các binh sĩ. 

"Vì vậy, tôi muốn họ ngừng gửi người phụ thuộc tới đây. Và tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu di chuyển người phụ thuộc của các quân nhân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc", thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói. 

Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc.

Tuần trước, Triều Tiên đã kết thúc 2 tháng "yên tĩnh" với việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 29.11. Tên lửa được một số nhà quan sát đánh giá là có khả năng tấn công tới lục địa Mỹ và là vụ thử tên lửa mạnh nhất của Triều Tiên từ trước tới nay. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Giới chức Mỹ nghi tên lửa Triều Tiên vỡ tung trên không

Ngọc Vân |

Một quan chức Mỹ ngày 3.12 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất mà Triều Tiên phóng hôm 29.11 đã vỡ tung khi nó quay trở lại khí quyển trái đất.

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn muốn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

K.M |

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ - Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng số ra ngày 3.12 lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

Dàn tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đến Hàn Quốc tập trận chung

H.L |

Sáu máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tới Hàn Quốc ngày 2.12 để tham gia tập trận chung giữa hai nước, động thái nhằm phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Giới chức Mỹ nghi tên lửa Triều Tiên vỡ tung trên không

Ngọc Vân |

Một quan chức Mỹ ngày 3.12 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất mà Triều Tiên phóng hôm 29.11 đã vỡ tung khi nó quay trở lại khí quyển trái đất.

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn muốn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

K.M |

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ - Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng số ra ngày 3.12 lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

Dàn tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đến Hàn Quốc tập trận chung

H.L |

Sáu máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tới Hàn Quốc ngày 2.12 để tham gia tập trận chung giữa hai nước, động thái nhằm phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên.