Georgia công bố dữ liệu bầu cử sớm Thượng viện cao kỷ lục

Song Minh |

Hơn 2 triệu cử tri Georgia đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Thượng viện - tiểu bang công bố số liệu kỷ lục hôm 24.12.

Tờ Newsweek cho hay, theo dữ liệu của Georgia, khoảng 3% trong số 2 triệu cử tri nói trên không tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 vừa qua.

Kết quả của cả hai cuộc đua vào Thượng viện ngày 5.1 tới sẽ quyết định cán cân quyền lực của đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20.1.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3.11 mà ông Donald Trump thất bại trước ông Joe Biden đã đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ thắng ở Georgia kể từ năm 1992.

Trong cuộc bầu cử Thượng viện, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đương nhiệm của bang, David Perdue và Kelly Loeffler, cũng không nhận được 50% đa số cần thiết để giành chiến thắng. Hai người này hiện đang tranh 2 ghế thượng nghị sĩ còn lại tại Thượng viện với 2 đối thủ của đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock.

Các quan chức bầu cử Georgia bắt đầu đăng dữ liệu tiểu bang ghi lại số cử tri đi bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 14.12. Theo trang web phân tích dữ liệu Georgia Votes, số cử tri đi bỏ phiếu sớm là khoảng 148.000 phiếu trong tổng số gần 2,1 triệu phiếu bầu sớm tính đến ngày 24.12 - tức là 12 ngày trước cuộc bầu cử ngày 5.1.

Phân tích cho thấy, khoảng 64.000 trong số này không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.

Theo Georgia Votes, những cử tri bỏ phiếu sớm không tham gia cuộc bầu cử tổng thống gồm chủ yếu là cử tri da trắng và da màu, chiếm hơn 53.000 phiếu bầu. Các cử tri da trắng cũng đại diện cho đa số cử tri bỏ phiếu sớm với hơn 1,1 triệu phiếu. Cho đến nay, khoảng 650.000 cử tri da màu đã bỏ phiếu sớm, trong khi nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha và Châu Á chỉ chiếm ít hơn 50.000 phiếu bầu sớm mỗi nhóm.

Theo một báo cáo của AP ngày 24.12, sự thành công của hai ứng cử viên đảng Dân chủ cạnh tranh cho các ghế ở Thượng viện sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ cử tri đi bầu cao ở các cộng đồng da màu, Tây Ban Nha và Châu Á.

Cuộc bầu cử tổng thống tháng trước đạt kỷ lục về số cử tri đi bỏ phiếu một phần là do mở rộng quyền bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm do đại dịch COVID-19. Tính chất quan trọng của cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới, cùng với số tiền đổ vào Georgia để ủng hộ bốn ứng cử viên, cho thấy tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ vẫn cao khi cử tri quyết định chọn hai ứng cử viên nào vào Thượng viện.

Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Thượng viện với 50 ghế. Nếu cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ chiến thắng vào tháng tới, đảng Dân chủ cũng sẽ có 50 ghế. Tỉ lệ giả định đó sẽ mang lại cho đảng Dân chủ quyền kiểm soát Thượng viện nhờ lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, và nhờ đó có thể sẽ mang lại cho chính quyền của ông Joe Biden nhiều đòn bẩy lập pháp hơn trong những năm tới. Ngược lại, đảng Cộng hoà chỉ cần thêm 1 ghế là đủ để vẫn duy trì quyền kiểm soát Thượng viện.

Trong cuộc đua, thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà David Perdue, người được bầu làm đại diện cho Georgia tại Thượng viện vào năm 2014, sẽ đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Kelly Loeffler, người được Thống đốc bang Georgia Brian Kemp bổ nhiệm thay thế cựu thượng nghị sĩ Johnny Isakson vào cuối năm 2019, đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Raphael Warnock cho chiếc ghế còn lại.

Một cuộc thăm dò của SurveyUSA thực hiện vào tuần trước cho thấy cả hai ứng viên đảng Dân chủ đều dẫn trước các đối thủ của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của Trafalgar Group tiến hành vài ngày trước đó lại cho thấy, Loeffler dẫn trước 7 điểm và Perdue dẫn trước 3 điểm.

Các cuộc thăm dò của Đại học Emerson và Insider Advantage từ đầu tháng này cũng cho biết, các ứng cử viên đảng Cộng hòa nắm giữ vị trí dẫn đầu sít sao, trong khi một cuộc thăm dò mới từ Insider Advantage công bố hôm 23.12 cho thấy, Warnock và Perdue có lợi thế nhỏ so với các đối thủ của họ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phiếu bầu Thượng viện Mỹ ở Georgia qua thư được xử lý như chuyển phát nhanh

Hải Anh |

Cơ quan Bưu chính Mỹ sẽ xử lý phiếu bầu cử Thượng viện qua thư của Georgia như là thư chuyển phát nhanh.

Quan chức bầu cử Georgia muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia Brad Raffensperger đề xuất các đại diện bang Georgia chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do, một đề xuất sẽ hạn chế phương thức bỏ phiếu với 1,3 triệu người được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Georgia tăng vọt số cử tri da màu trong bầu cử Thượng viện

Ngọc Vân |

Bang Georgia tăng vọt 130.000 cử tri da màu và có thêm 95.000 cử tri Latin trong cuộc bầu cử Thượng viện 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phiếu bầu Thượng viện Mỹ ở Georgia qua thư được xử lý như chuyển phát nhanh

Hải Anh |

Cơ quan Bưu chính Mỹ sẽ xử lý phiếu bầu cử Thượng viện qua thư của Georgia như là thư chuyển phát nhanh.

Quan chức bầu cử Georgia muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia Brad Raffensperger đề xuất các đại diện bang Georgia chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do, một đề xuất sẽ hạn chế phương thức bỏ phiếu với 1,3 triệu người được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Georgia tăng vọt số cử tri da màu trong bầu cử Thượng viện

Ngọc Vân |

Bang Georgia tăng vọt 130.000 cử tri da màu và có thêm 95.000 cử tri Latin trong cuộc bầu cử Thượng viện 2020.