''George Floyds Ấn Độ'': Phẫn nộ hai cha con chết trong khi bị giam giữ

Phương Linh |

Phẫn nộ trước cái chết của 2 cha con Ấn Độ bị cảnh sát giam giữ vào đầu tuần này, người dùng mạng xã hội so sánh vụ việc với cái chết của George Floyd ở Mỹ.

Tờ CNA đưa tin, hai cha con ông J Jayaraj, 59 tuổi và Bennicks Immanuel, 31 tuổi, ở Ấn Độ, đã bị đánh đập tàn nhẫn, dẫn đến chảy máu trực tràng, cuối cùng đã tử vong, theo một lá đơn do bà Selvarani - vợ ông J Jayaraj gửi đến các quan chức chính quyền. Lá đơn dựa trên lời khai của nhân chứng nhằm tố cáo các sĩ quan cảnh sát có liên quan.

Cảnh sát ở Sathankulam - một thị trấn nằm cách 50km về phía nam của thành phố cảng Thoothukkudi ở tiểu bang Tamil Nadu miền nam Ấn Độ - cho biết, hai cha con Jayaraj và Bennicks bị bắt giữ ngày 19.6 do vi phạm quy định hạn chế trong đại dịch COVID-19.

Người con Bennicks qua đời hôm 22.6 sau khi kêu khó thở và người cha Jayaraj qua đời hôm 23.6, cảnh sát trưởng Edappadi Palaniswami cho biết trong một tuyên bố hôm 24.6 và nói thêm, hai cảnh sát liên quan đến vụ việc đã bị đình chỉ.

"Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc này theo luật định", ông Palaniswami khẳng định.

Hàng trăm nghìn bài viết trên mạng xã hội Twitter đã được gắn thẻ thông điệp #Công lý cho Jayaraj và Bennix (#JusticeforJayarajandBennix), một trong những chủ đề có xu hướng hàng đầu trên mạng xã hội Twitter ở Ấn Độ vào ngày 26.6, đồng thời nằm trong số 30 xu hướng hàng đầu trên toàn cầu, thu hút cả những người nổi tiếng và chính trị gia lên án hành động của cảnh sát.

"George Floyds của Ấn Độ đã lan rất xa", Jignesh Mevani, một nhà lập pháp ở tiểu bang Gujarat phía tây của Ấn Độ đã đăng tải trên twitter.

"Hàng nghìn người Ấn Độ sẽ diễu hành trên đường phố giống ở Mỹ?", ông Mevani hỏi gần 750.000 người theo dõi Twitter của mình, liên tưởng đến các sự kiện sau cái chết của người da màu George Floyd trong khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.

Trung bình gần 15 trường hợp bạo lực giam giữ và tra tấn đã được báo cáo mỗi ngày, với 9 người chết trong khi bị cảnh sát hoặc tòa án giam giữ sau mỗi 24 giờ, theo báo cáo thường niên mới nhất của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Ấn Độ (NHRC) cho năm 2017- 2018.

Theo báo cáo của NHRC, một số trường hợp tử vong do giam giữ đã được báo cáo sau khi bị trì hoãn đáng kể hoặc không báo cáo gì cả, bạo lực trong khi giam giữ đã lan tràn "đến nỗi nó đã trở nên gần như thường lệ".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

"Trợ thủ" giường các tông trong trận chiến chống COVID-19 tại Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đang triển khai hàng nghìn giường làm bằng bìa các tông cho các cơ sở y tế tạm thời trong bối cảnh phải vật lộn ứng phó với số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng.

Ấn Độ: Mưa bão lớn, sét đánh chết hơn 100 người trong một ngày

Song Minh |

Hơn 100 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ hôm 25.6 khi nước này đang hứng chịu những đợt mưa bão tồi tệ.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

"Trợ thủ" giường các tông trong trận chiến chống COVID-19 tại Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đang triển khai hàng nghìn giường làm bằng bìa các tông cho các cơ sở y tế tạm thời trong bối cảnh phải vật lộn ứng phó với số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng.

Ấn Độ: Mưa bão lớn, sét đánh chết hơn 100 người trong một ngày

Song Minh |

Hơn 100 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ hôm 25.6 khi nước này đang hứng chịu những đợt mưa bão tồi tệ.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.