Gene của người Neanderthal khiến bệnh COVID-19 trầm trọng hơn

HỒNG HẠNH |

Gene của người Neanderthal cổ xưa khiến bệnh COVID-19 trầm trọng hơn, theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Nature hôm 30.9.

Nghiên cứu cho hay, khi các nhà khoa học so sánh hồ sơ di truyền của khoảng 3.200 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, họ phát hiện ra rằng một bộ gen trên nhiễm sắc thể 3 của người Neanderthal sống hơn 50.000 năm trước, là yếu tố nguy cơ di truyền chính gây nhiễm SARS-CoV-2 nặng và phải nhập viện.

Đồng tác giả Hugo Zeberg của Viện Nhân chủng học và Tiến hóa Max Planck cho biết, những người có bộ gene này mà mắc COVID-19 có nhiều khả năng cần phải dùng đến máy thở.

Theo nghiên cứu, bộ gene trên nhiễm sắc thể số 3 của người Neanderthal xuất hiện ở khoảng 50% người Nam Á và khoảng 16% người Châu Âu. Chúng hầu như không tồn tại ở Châu Phi và Đông Á.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng rùng rợn vào năm 2016 cho thấy người Neanderthal không chỉ ăn thịt ngựa hoặc tuần lộc mà còn ăn thịt lẫn nhau. Ảnh: AFP
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng rùng rợn vào năm 2016 cho thấy người Neanderthal không chỉ ăn thịt ngựa hoặc tuần lộc mà còn ăn thịt lẫn nhau. Ảnh: AFP

Trong khi nghiên cứu không thể giải thích tại sao những gene cụ thể này lại gây ra nguy cơ cao hơn, nhưng họ kết luận rằng rõ ràng bộ gene của người Neanderthal sẽ khiến mắc COVID-19 trầm trọng hơn.

Hầu hết bộ gene này không có lợi cho loài người hiện đại, là gánh nặng di truyền với sức khỏe.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vị chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh là chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19.

Mỹ tặng 100 máy thở hiện đại cho Việt Nam ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 30.9, Chính phủ Mỹ trao tặng Việt Nam 100 máy thở mới sản xuất để hỗ trợ Việt Nam ứng phó COVID-19.

Nghiên cứu mới về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 sau bình phục

Phương Linh |

Một nghiên cứu sơ bộ của Hàn Quốc chỉ ra, 9 trên 10 bệnh nhân COVID-19 gặp tác dụng phụ sau khi bình phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vị chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh là chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19.

Mỹ tặng 100 máy thở hiện đại cho Việt Nam ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 30.9, Chính phủ Mỹ trao tặng Việt Nam 100 máy thở mới sản xuất để hỗ trợ Việt Nam ứng phó COVID-19.

Nghiên cứu mới về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 sau bình phục

Phương Linh |

Một nghiên cứu sơ bộ của Hàn Quốc chỉ ra, 9 trên 10 bệnh nhân COVID-19 gặp tác dụng phụ sau khi bình phục.