GDP quý 1 của Trung Quốc lần đầu giảm sâu kể từ 1992

Thanh Hà |

Kinh tế Trung Quốc đánh dấu mức giảm kỷ lục GDP theo quý lần đầu tiên kể từ năm 1992 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh tới nhu cầu tiêu dùng trong nước, số liệu công bố chính thức ngày 17.4 chỉ ra.

Theo Kyodo, Trung Quốc giảm 6,8% GDP trong quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, là lần sụt giảm đầu tiên kể từ 1992. Năm 1992 là thời điểm Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu GDP hàng quý.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 từ đầu năm nay, Trung Quốc đã buộc phải hạn chế đáng kể các hoạt động di chuyển của người dân và hàng hóa để ngăn chặn dịch lây nhiễm mạnh hơn. Việc này ảnh hưởng nặng tới sản xuất, chi tiêu của người tiêu dùng cũng như hoạt động thương mại.

Đại dịch COVID-19 khởi phát ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Cho tới nay, trên toàn quốc, tốc độ lây nhiễm mới đã giảm tốc.

Các nhà phân tích cho hay, kinh tế Trung Quốc sẽ sớm ra khỏi đáy trong tương lai gần trong bối cảnh các doanh nghiệp đã nối lại hoạt động. Tuy nhiên tốc độ hồi phục có thể không nhanh bởi kinh tế toàn cầu cũng đang đối mặt với ảnh hưởng từ đại dịch.

Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự đoán sẽ chậm lại tới 1,2% trong năm nay. Trong ba tháng, tính đến tháng 3, đầu tư vào tài sản cố định, ngoại trừ các hộ gia đình nông thôn, đã giảm 16,1% và doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng giảm 19,0%.

Sản xuất công nghiệp giảm 8,4%, trong khi tổng giá trị xuất khẩu giảm 3,5% trong quý 1 năm 2020.

Trong vài năm qua, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bị tác động bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ, với việc Mỹ áp thuế cao hơn với hàng loạt các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Năm 2019, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng 6,1% so với năm trước, nhưng đây là tốc độ chậm nhất kể từ năm 1990.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc tàu Trung Quốc vào EEZ của Việt Nam

Song Minh |

Trước thông tin tàu Trung Quốc vào EEZ Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các cơ quan chức năng đang theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông.

Trung Quốc ngừng thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 của Mỹ

Thanh Hà |

Một thử nghiệm thuốc kháng virus Remdesivir của hãng dược phẩm Gilead Science Inc tại Trung Quốc đã bị dừng sau khi không đủ bệnh nhân có triệu chứng nặng đăng ký tham gia thử nghiệm.

Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 2

Song Minh |

Trung Quốc hôm nay ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong gần 6 tuần khi nước này đang cố gắng ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc tàu Trung Quốc vào EEZ của Việt Nam

Song Minh |

Trước thông tin tàu Trung Quốc vào EEZ Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các cơ quan chức năng đang theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông.

Trung Quốc ngừng thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 của Mỹ

Thanh Hà |

Một thử nghiệm thuốc kháng virus Remdesivir của hãng dược phẩm Gilead Science Inc tại Trung Quốc đã bị dừng sau khi không đủ bệnh nhân có triệu chứng nặng đăng ký tham gia thử nghiệm.

Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 2

Song Minh |

Trung Quốc hôm nay ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong gần 6 tuần khi nước này đang cố gắng ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 2.