Gazprom Nga có đối tác mới với thỏa thuận 40 tỉ USD

Thanh Hà |

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã ký một biên bản ghi nhớ trị giá khoảng 40 tỉ USD với Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC).

Gazprom và NIOC ký thỏa thuận hợp tác trong buổi lễ trực tuyến có sự tham dự của CEO 2 công ty vào ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Tehran dự hội nghị thượng đỉnh với những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Gazprom sẽ giúp NIOC phát triển các mỏ khí đốt Kish và North Pars cũng như 6 mỏ dầu, theo hãng tin SHANA của Bộ Dầu mỏ Iran.

Tập đoàn dầu khí Nga cũng sẽ tham gia vào việc hoàn thành các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và xây dựng các đường ống xuất khẩu khí đốt.

Nhà máy của Gazprom Neft ở ngoại ô phía đông nam Mátxcơva. Ảnh: AFP
Nhà máy của Gazprom Neft ở ngoại ô phía đông nam Mátxcơva. Ảnh: AFP

Iran là quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 thế giới sau Nga, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến khả năng tiếp cận công nghệ của quốc gia Trung Đông này bị cản trở dẫn tới việc xuất khẩu khí đốt bị chậm lại.

Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Tehran đang được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina đã định hình lại thị trường dầu khí toàn cầu, khiến giá dầu leo thang lên mức cao mới, góp phần đẩy cao sinh hoạt phí và lạm phát tiêu dùng.

Trong diễn biến khác liên quan, Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đang ngả hơn về phía đông khi quan hệ với Châu Âu căng thẳng, Bloomberg nhận định.

Ngày 17.7, Gazprom đã giao lượng khí đốt hàng ngày ở mức kỷ lục cho Trung Quốc trong khi lượng hàng chuyển cho khách hàng Châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Gazprom cho hay, việc tăng xuất khẩu khí đốt của Nga sang Châu Á không chỉ cho thấy mối quan hệ của Mátxcơva với phương Tây xấu đi mà còn là dấu hiệu rằng sự sắp xếp lại dòng chảy năng lượng về lâu dài có thể bị đẩy nhanh vì xung đột Ukraina.

Kể từ khi đường ống khí đốt Nga dẫn khí đốt sang Trung Quốc bắt đầu năm 2019, các lô hàng tăng đều đặn, với các lượng khí đốt đạt ít nhất 15 tỉ mét khối trong năm 2022. Năm 2021, lượng khí đốt Nga giao cho Trung Quốc đạt 10,4 tỉ mét khối.

Đường ống Nord Stream 2 trong quá trình xây dựng ở biển Baltic. Ảnh minh họa. Ảnh: Nord Stream 2 AG
Đường ống Nord Stream 2 trong quá trình xây dựng ở biển Baltic. Ảnh minh họa. Ảnh: Nord Stream 2 AG

Hồi tháng 2, khi Tổng thống Vladimir Putin thăm Bắc Kinh, Gazprom đã ký thỏa thuận thứ 2 để cung cấp thêm 10 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm trong vòng 25 năm thông qua một đường ống mới. Vài tuần sau, công ty dầu khí Nga cũng ký hợp đồng thiết kế tuyến Soyuz Vostok xuyên Mông Cổ tới Trung Quốc, có thể đưa tới 50 tỉ mét khối mỗi năm.

Trong khi đó, Gazprom đã giảm giao hàng đến Châu Âu. Một số khách hàng Châu Âu đã bị Nga cắt hợp đồng giao khí đốt sau khi từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Nga đã và đang giao ít khí đốt hơn qua các đường ống ở Ukraina và thông qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức. Đường ống Nord Stream 1 đang tạm ngừng hoạt động 10 ngày để bảo trì thường niên và dự kiến mở lại sau ngày 21.7.

Bloomberg lưu ý, không có kết nối vật lý trực tiếp giữa 2 xu hướng này. Gazprom cung cấp khí đốt cho Trung Quốc từ các mỏ ở đông Siberia, những mỏ này không liên kết với các đường ống khí đốt ở phía tây nước Nga. Tuy nhiên, công ty dầu khí Nga đang nghiên cứu xây dựng tuyến kết nối để một ngày nào đó có thể tái dẫn khí đốt từ các nước láng giềng Châu Âu đến các khách hàng mới ở Châu Á.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gazprom Nga thanh toán trái phiếu giữa căng thẳng về khí đốt với châu Âu

Hải Anh |

Khoản thanh toán của Gazprom với trái phiếu quốc tế đến hạn do công ty dầu khí Nga phát hành đã được chuyển cho một số chủ sở hữu trái phiếu.

Mất nguồn khí đốt Nga, chi nhánh cũ Gazprom không giao LNG cho khách lớn

Hải Anh |

Gazprom Singapore không giao được một số lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho công ty nhà nước Ấn Độ GAIL và cho biết có thể không đáp ứng được nguồn cung theo thỏa thuận dài hạn của 2 công ty, 3 nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Nga muốn mở rộng mạng lưới khí đốt trong nước

Thanh Hà |

Nga có khả năng tự sản xuất tất cả các thiết bị cần thiết để mở rộng mạng lưới khí đốt trong nước.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Gazprom Nga thanh toán trái phiếu giữa căng thẳng về khí đốt với châu Âu

Hải Anh |

Khoản thanh toán của Gazprom với trái phiếu quốc tế đến hạn do công ty dầu khí Nga phát hành đã được chuyển cho một số chủ sở hữu trái phiếu.

Mất nguồn khí đốt Nga, chi nhánh cũ Gazprom không giao LNG cho khách lớn

Hải Anh |

Gazprom Singapore không giao được một số lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho công ty nhà nước Ấn Độ GAIL và cho biết có thể không đáp ứng được nguồn cung theo thỏa thuận dài hạn của 2 công ty, 3 nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Nga muốn mở rộng mạng lưới khí đốt trong nước

Thanh Hà |

Nga có khả năng tự sản xuất tất cả các thiết bị cần thiết để mở rộng mạng lưới khí đốt trong nước.