Gấu trúc khổng lồ giao phối thành công nhờ công viên đóng cửa ngừa COVID-19

Song Minh |

Cặp gấu trúc khổng lồ Ying Ying và Le Le ở Hong Kong lần đầu giao phối thành công hôm 6.4, nhờ công viên đóng cửa do COVID-19.

SCMP đưa tin, sau nhiều lần thất bại và sảy thai trong 10 năm qua, 2 con gấu trúc đen trắng 14 năm tuổi Ying Ying và Le Le ở Công viên Đại dương Hong Kong (Trung Quốc) đã giao phối thành công trong mùa giao phối từ tháng 3 và tháng 5.

Hành vi của Ying Ying và Le Le được coi là một bước đột phá vì gấu trúc khổng lồ đực trưởng thành về mặt tình dục năm 7 tuổi và con cái ở năm 5 tuổi.

Do sự bùng phát của dịch COVID-19, công viên đóng cửa với du khách kể từ cuối tháng 1. Sau đó, họ nhận thấy một số hành vi của cặp gấu trúc khổng lồ thường phổ biến trong mùa giao phối.

"Từ cuối tháng 3, Ying Ying bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để chơi dưới nước, trong khi Le Le luôn đi tìm mùi hương của Ying Ying" - CNN dẫn thông cáo báo chí của công viên cho biết.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để biết liệu Ying Ying có thụ thai hay không, công viên đang theo dõi chặt chẽ sự thay đổi hành vi và cơ thể của con gấu trúc này. Dấu hiệu mang thai, nếu có, dự kiến ​​sẽ được quan sát sớm nhất vào cuối tháng Sáu.

“Kể từ khi Ying Ying và Le Le đến Hong Kong vào năm 2007 và cố gắng giao phối tự nhiên từ năm 2010, chúng đã không thành công cho đến năm nay, mặc dù đã có nhiều năm thử nghiệm và học hỏi” - SCMP dẫn lời ông Michael Michael Boos, giám đốc điều hành các hoạt động và bảo tồn động vật học của công viên, nói.

“Quá trình giao phối tự nhiên thành công ngày hôm nay là một tin cực kỳ thú vị đối với tất cả chúng ta, vì cơ hội mang thai qua giao phối tự nhiên cao hơn so với thụ tinh nhân tạo” - ông Boos cho biết thêm.

Vào năm 2015, Ying Ying và Le Le đã tham gia một chương trình quốc gia tại Ngoạn Long, Tứ Xuyên, khu bảo tồn gấu trúc lớn nhất ở Trung Quốc đại lục. Tại đó Ying Ying được giao phối với những con gấu trúc khác nhau, trong khi tinh dịch của Le Le tựa được sử dụng để nhân giống những con gấu trúc khác.

Ying Ying sớm được xác nhận có thai, nhưng sau đó bị sảy thai, và tiếp tục sảy thai trong những năm tiếp theo.

Boos cho biết công viên sẽ theo dõi chặt chẽ nội tiết tố của Ying Ying và thay đổi hành vi nếu con gấu này mang thai. Thời gian mang thai của gấu trúc khổng lồ nằm trong khoảng từ 72 đến 324 ngày. Mang thai chỉ có thể được xác nhận sớm nhất thông qua siêu âm 14 đến 17 ngày trước khi sinh.

Công viên Đại dương Hong Kong đang trong cảnh thắt lưng buộc bụng và tìm kiếm khoản tài trợ 10,6 tỉ đô la Hồng Kông (1,36 tỉ USD) của chính quyền để trang trải.

Công viên đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính khi phải tiết lộ hồi tháng 1 rằng chỉ có khoảng 400 triệu đô la Hong Kong vào thời điểm đó, đủ để hoạt động cho đến cuối năm nay. Công viên cũng đang gánh khoản nợ khoảng 6 tỉ đô la Hong Kong.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Gấu trúc sinh đôi đầu tiên ở Berlin chính thức có danh xưng

DAO ÁNH |

Gấu trúc sinh đôi ở công viên Berlin, Đức - cặp sinh đôi đầu tiên ở thành phố này hôm 9.12 chính thức có tên sau 100 ngày sinh.

Gặp gỡ chú gấu trúc duy nhất trên thế giới có bộ lông màu nâu

Thảo My |

Một con gấu trúc có bộ lông màu nâu và trắng quý hiếm đã được nhận nuôi sau khi bị những con vật khác bắt nạt.

"Chuyên cơ" dành riêng cho gấu trúc từ Mỹ về Trung Quốc

DAO ÁNH (Theo Bangkok Post) |

Ngày 20.11, gấu trúc Bảo Bối sống trong Vườn thú quốc gia Washington (Mỹ) là hành khách duy nhất trên "chuyên cơ" quay trở về Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Gấu trúc sinh đôi đầu tiên ở Berlin chính thức có danh xưng

DAO ÁNH |

Gấu trúc sinh đôi ở công viên Berlin, Đức - cặp sinh đôi đầu tiên ở thành phố này hôm 9.12 chính thức có tên sau 100 ngày sinh.

Gặp gỡ chú gấu trúc duy nhất trên thế giới có bộ lông màu nâu

Thảo My |

Một con gấu trúc có bộ lông màu nâu và trắng quý hiếm đã được nhận nuôi sau khi bị những con vật khác bắt nạt.

"Chuyên cơ" dành riêng cho gấu trúc từ Mỹ về Trung Quốc

DAO ÁNH (Theo Bangkok Post) |

Ngày 20.11, gấu trúc Bảo Bối sống trong Vườn thú quốc gia Washington (Mỹ) là hành khách duy nhất trên "chuyên cơ" quay trở về Trung Quốc.