Gấu trúc chào đời ngay giữa vùng mưa lũ ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Một chú gấu trúc vừa chào đời ở ngay vùng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ - tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Tân Hoa Xã đưa tin, vào ngày 30.6, một chú gấu trúc con chào đời tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn gấu trúc Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên, nặng 188,3 gam. Đây là chú gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại trung tâm trong năm nay.

Mẹ của nó là gấu trúc Xin Xin. Theo lời kể của bà Chen Anfa, nhân viên chăm sóc gấu trúc ở trung tâm, vào tháng 3 năm nay, Xin Xin giao phối tự nhiên và gần đây có dấu hiệu chuyển dạ.

Trung tâm hiện có hơn 300 con gấu trúc, khiến nơi này trở thành trung tâm lớn nhất và toàn diện nhất về gấu trúc.

Xin Xin sinh năm 2013 và điều đặc biệt nhất là Xin Xin đã sinh chú gấu trúc này ngay giữa khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ ở Trung Quốc, đã kéo dài hơn 31 ngày liên tiếp.

Vào ngày 3.7, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo rằng, phía tây nam nước này sẽ tiếp tục phải hứng chịu đợt mưa lớn bắt đầu vào ngày 4.7.

Riêng chính quyền huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 6 người khác vẫn đang mất tích khi những trận mưa lớn vừa qua tấn công địa phương. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 104 triệu USD.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mưa lớn tiếp diễn, thống kê thiệt hại mới nhất của Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Mưa lớn bất thường hơn tháng qua tại Trung Quốc được dự báo sẽ còn tiếp diễn, sau khi đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, sinh mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục triệu người dân.

Trung Quốc vừa hoàn thành cột điện cao thế thép cao nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Cột điện cao thế thép lớn nhất thế giới - 9AN40 - vừa được Tập đoàn lưới điện Trung Quốc hoàn thành vào ngày 1.7.

Mưa lũ kéo dài 30 ngày liên tiếp, Trung Quốc ban bố cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 30 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày 1.7.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Dự báo mưa lớn tiếp diễn, thống kê thiệt hại mới nhất của Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Mưa lớn bất thường hơn tháng qua tại Trung Quốc được dự báo sẽ còn tiếp diễn, sau khi đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, sinh mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục triệu người dân.

Trung Quốc vừa hoàn thành cột điện cao thế thép cao nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Cột điện cao thế thép lớn nhất thế giới - 9AN40 - vừa được Tập đoàn lưới điện Trung Quốc hoàn thành vào ngày 1.7.

Mưa lũ kéo dài 30 ngày liên tiếp, Trung Quốc ban bố cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 30 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày 1.7.