Gần 6.300 ca COVID-19, Hàn Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp bất cứ hỗ trợ nào cần thiết để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế tại nước này trong bối cảnh các ca dương tính với COVID-19 tiếp tục tăng và đã vượt mốc 6.000.

Yonhap đưa tin, tính đến sáng 6.3, có thêm 518 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 tại Hàn Quốc lên 6.284.

Dịch COVID-19 khiến 42 người tử vong và gây ra tình trạng thiếu hụt khẩu trang y tế nghiêm trọng, khiến chính phủ Hàn Quốc buộc phải có biện pháp khắc phục tình hình này.

Theo đó, kể từ 9.3, người dân chỉ có thể mua hai chiếc khẩu trang tại các hiệu thuốc vào một số ngày nhất định trong tuần. Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc có thể xuất trình bảo hiểm y tế cùng với Thẻ người nước ngoài để được phép mua.

"Chúng tôi kêu gọi các công ty mở rộng sản xuất bộ lọc để người dân có đủ khẩu trang sử dụng. Chính phủ đang rất tạo điều kiện cho việc sản xuất này", Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Sung Yun-mo phát biểu trong chuyến thăm nhà máy Clean & Science Corp, một nhà sản xuất bộ lọc ở Jeongeup, cách Seoul 260km về phía nam.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã ban bố các biện pháp khẩn cấp ứng phó dịch COVID-19, bao gồm cấm xuất khẩu bộ lọc vải không dệt sợi kể từ 6.3. Các công ty sản xuất bộ lọc có nghĩa vụ phải báo cáo tình hình sản xuất và kiểm kê hàng trong kho mỗi ngày.

Chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch phân bổ 2,8 tỉ won (2,3 triệu USD) để cải tạo các cơ sở sản xuất tã lót và giấy ăn trong nước nhằm đẩy mạnh việc sản xuất bộ lọc - nguyên liệu chính làm khẩu trang, từ 12,9 tấn hiện tại lên 27 tấn.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm mở rộng sản xuất khẩu trang trong nước lên 14 triệu chiếc mỗi ngày so với mức 10 triệu chiếc hiện nay. Lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang cũng đã có hiệu lực.

Ngoài ra, các thủ tục liên quan cũng được đơn giản hóa để cung cấp kịp thời nguyên liệu cho các nhà sản xuất khẩu trang trong nước.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tuyên bố thêm 1 "vùng chăm sóc đặc biệt" chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm 5.3, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố thành phố Gyeongsan trở thành "vùng chăm sóc đặc biệt" trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh chóng tại nước này.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Hàn Quốc: Em bé 45 ngày tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc ngày 1.3 đã công bố trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19 ở đất nước này là một em bé 45 ngày tuổi, con trai một tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàn Quốc tuyên bố thêm 1 "vùng chăm sóc đặc biệt" chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm 5.3, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố thành phố Gyeongsan trở thành "vùng chăm sóc đặc biệt" trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh chóng tại nước này.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Hàn Quốc: Em bé 45 ngày tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc ngày 1.3 đã công bố trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19 ở đất nước này là một em bé 45 ngày tuổi, con trai một tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.