Gần 600 nhân viên y tế Mỹ tử vong vì đại dịch COVID-19

Bảo Châu |

Gần 600 nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch ở Mỹ đã chết vì đại dịch COVID-19 theo kiểm đếm từ dự án ''Lost on the Frontline''.

ABC News đưa tin, số nhân viên y tế Mỹ tử vong vì COVID-19 được công bố ngày 8.6 là 586 người, hiện có trong cơ sở dữ liệu nội bộ của dự án ''Lost on Frontline'' do hai tạp chí The Guardian và Kaiser Health News thực hiện. Các trường hợp được kiểm đếm bao gồm các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, cũng như những người điều hành bệnh viện, nhân viên hành chính bệnh viện và nhân viên viện dưỡng lão. Họ là những người trên tuyến đầu chống dịch phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trong đại dịch COVID-19 để giúp đỡ, chăm sóc cho mọi người.

Số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh các phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc trước cái chết của người đàn ông da màu George Floyd đang diễn ra rầm rộ và sục sôi trên tất cả 50 tiểu bang ở Mỹ trong suốt hơn 2 tuần qua, khiến gần một nửa các tiểu bang Mỹ đang chứng kiến tỉ lệ gia tăng nhanh chóng các ca mắc COVID-19.

Hiện ca mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt quá con số 7 triệu và hơn 413.000 ca tử vong, trong đó Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới với hơn 2 triệu ca mắc và 114.148 ca tử vong, theo cập nhật từ trang Worldometers tính tới ngày 10.6.

CNN dẫn lời bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, cho biết, đại dịch COVID-19 là ''Cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Trong khoảng thời gian 4 tháng, đại dịch đã tàn phá cả thế giới''.

Tiếp sau Mỹ là Brazil với tình hình không mấy khả quan khi trong 4 ngày liên tiếp, nước này ghi nhận hơn 30.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày kể từ đầu mùa dịch, theo tin từ Bộ Y tế Brazil.

Brazil hiện có tổng số 742.084 ca mắc COVID-19 và 38.497 ca tử vong.

Cùng trong khu vực Mỹ Latinh - nơi đại dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt - Peru ghi nhận con số kỉ lục 4.040 ca mắc mới chỉ trong ngày 9.6 nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên tới 203.736 ca và tổng số 5.738 ca tử vong.

Mỹ Latinh hiện đã trở thành điểm nóng COVID-19 của cả thế giới với hơn 3,3 triệu ca mắc - ''nhiều hơn bất cứ khu vực nào khác trên thế giới'', theo Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) trong cuộc họp báo hôm 9.6.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Công bố phát hiện bất ngờ về COVID-19 ở Vũ Hán

Song Minh |

COVID-19 có thể đã lan truyền ở Trung Quốc từ đầu tháng 8.2019, theo nghiên cứu của Trường Y Harvard, Mỹ.

Tình thế khó khăn vì COVID-19 của thực tập sinh Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Tờ nhật báo Mainichi đã có bài đăng chia sẻ về tình thế khó khăn của nhiều thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vì tác động của dịch COVID-19.

Thành công ứng phó dịch COVID-19 của Việt Nam lên báo Ai Cập

Lê Thanh Hà |

Tác giả bài đăng trên trang báo Kim Tự Tháp tiếng Arab của Ai Cập cho rằng cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam tấm huy chương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công bố phát hiện bất ngờ về COVID-19 ở Vũ Hán

Song Minh |

COVID-19 có thể đã lan truyền ở Trung Quốc từ đầu tháng 8.2019, theo nghiên cứu của Trường Y Harvard, Mỹ.

Tình thế khó khăn vì COVID-19 của thực tập sinh Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Tờ nhật báo Mainichi đã có bài đăng chia sẻ về tình thế khó khăn của nhiều thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vì tác động của dịch COVID-19.

Thành công ứng phó dịch COVID-19 của Việt Nam lên báo Ai Cập

Lê Thanh Hà |

Tác giả bài đăng trên trang báo Kim Tự Tháp tiếng Arab của Ai Cập cho rằng cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam tấm huy chương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.