Gần 400 triệu bông hoa tulip vô chủ vì đại dịch COVID-19 ở Hà Lan

HỒNG HẠNH |

Gần 400 triệu bông hoa tulip phải vô chủ vì đại dịch COVID-19 ở Hà Lan.

Đối với những người trồng hoa tulip ở Hà Lan, ngày 13.3 là một ngày “tồi tệ nhất” khi giá hoa được bán tại chợ hoa Aalsmeer liên tục rớt giá.

Frank Uittenbogaard - Giám đốc của trang trại JUB Holland 110 năm tuổi, ở thành phố Noordwijkerhout, tỉnh Zuid-Holland, phía tây Hà Lan - đành phải nhổ bỏ 200.000 cây hoa tulip.

“Điều đó làm tôi buồn rất nhiều”, tờ New York Times dẫn lời ông trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Thật đau đớn khi chăm sóc chúng cẩn thận từ tháng 7 đào củ, tháng 10 xử lý cây trồng đến khi chuyển chúng đến nhà kính. Trang trại của chúng tôi có những bông hoa tulip chất lượng tốt trong năm nay. Tôi đã phải quay mặt đi khi hàng trăm nghìn hoa phải bỏ đi. Tôi không thể xử lý được chúng”.

Theo ông Fred van Tol - Giám đốc bán hàng quốc tế cho công ty Royal FloraHolland, đối tác lớn nhất của các nhà sản xuất hoa và cây trồng ở Hà Lan - cho biết, ông Frank không phải là người duy nhất ở đây phải phá bỏ hoa tulip. Khoảng 400 triệu bông hoa, gồm 140 triệu cây hoa phải vô chủ trong tháng qua.

Nhu cầu về hoa tulip giảm mạnh do các cửa hàng hoa trên toàn cầu, nhiều sự kiện và lễ kỷ niệm dừng hoạt động vì sự bùng phát của COVID-19.

“Virus làm doanh số bán hoa tulip của chúng tôi giảm trong 4 tuần qua, thấp hơn 50% so với năm ngoái”, ông Fred van Tol chia sẻ.

Thông thường, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 – có tuần lễ Quốc tế Phụ nữ, Lễ Phục sinh và Ngày của Mẹ - là mùa mạnh nhất của ngành công nghiệp hoa Hà Lan, thu về 12 tỉ USD, trung bình mỗi ngày 47 triệu USD.

Tính đến 16h chiều ngày 13.4, Hà Lan xác nhận có 25.587 ca nhiễm, với 250 ca tử vong vì COVID-19. Do vậy, quốc gia này đã ban bố một chính sách vừa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, vừa để không phong tỏa hoàn toàn - trường học, nhà hàng, quán bar, bảo tàng, địa điểm thể thao và phòng tập thể hình đóng cửa đến hết ngày 28.4; hầu hết các sự kiện trên 30 người bị cấm cho đến ngày 1.6.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Điểm sáng bất ngờ khi Ấn Độ thực hiện phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 ở Ấn Độ, bỏ qua sự sợ hãi và nỗi lo lắng, có một điều tươi sáng bất ngờ hiện hữu ở quốc gia này.

Từ COVID-19, nhìn lại các thảm họa tàn khốc trong tuần qua

HỒNG HẠNH |

Bên cạnh việc tiếp tục chiến đấu với COVID-19 trên toàn cầu, trái đất đang bị tàn phá bởi các thảm họa khác trong tuần qua.

Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang kém chất lượng

Khánh Minh |

Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang nhập từ Trung Quốc vì không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Điểm sáng bất ngờ khi Ấn Độ thực hiện phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 ở Ấn Độ, bỏ qua sự sợ hãi và nỗi lo lắng, có một điều tươi sáng bất ngờ hiện hữu ở quốc gia này.

Từ COVID-19, nhìn lại các thảm họa tàn khốc trong tuần qua

HỒNG HẠNH |

Bên cạnh việc tiếp tục chiến đấu với COVID-19 trên toàn cầu, trái đất đang bị tàn phá bởi các thảm họa khác trong tuần qua.

Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang kém chất lượng

Khánh Minh |

Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang nhập từ Trung Quốc vì không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.