Gần 37.000 quan chức Trung Quốc “sa lưới” trong nửa đầu năm 2018

Hải Anh |

Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc đã kỷ luật 36.618 quan chức trong nửa đầu năm 2018 vì vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc kỷ luật Đảng, trong đó có một quan chức cấp bộ.

Tân Hoa Xã tối 30.7 dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) về số quan chức bị kỷ luật trong nửa đầu năm 2018.

Trong đó, những vi phạm phổ biến nhất trong số các quan chức là việc nhận các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng trái phép, nhận và tặng quà cũng như sử dụng xe công sai mục đích.

Trung Quốc đã ban hành bộ quy tắc 8 điểm trong năm 2012 để cải thiện hành vi của các quan chức, trong đó có cấm chi tiêu quá mức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo một chiến dịch nhằm loại bỏ nạn tham nhũng kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn 6 năm. Hàng chục quan chức Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử kể từ đó tới nay.

Hồi đầu tháng 7, nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo, chiến dịch chống tham nhũng vẫn đang tiếp tục.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đặc vụ chống tham nhũng ập tới nhà riêng bắt cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Thanh Hà |

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị các nhà điều tra chống tham nhũng bắt hôm 3.7.

Cựu Bí thư Trùng Khánh tham nhũng 27 triệu USD lĩnh án tù chung thân

H.L |

Một tòa án Trung Quốc đã tuyên ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) - cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 án tù chung thân với tội danh tham nhũng, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 8.5.

Một cảnh sát ăn buffet miễn phí cũng bị coi là tham nhũng

Hoàng Linh |

Các nước Bắc Âu đã, đang xây dựng và phát triển hệ thống luật pháp để các quan chức nhà nước vừa khó tham nhũng, vừa không cần phải tham nhũng, giúp các nước này có chỉ số cảm nhận tham nhũng tốt nhất thế giới trong nhiều năm qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đặc vụ chống tham nhũng ập tới nhà riêng bắt cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Thanh Hà |

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị các nhà điều tra chống tham nhũng bắt hôm 3.7.

Cựu Bí thư Trùng Khánh tham nhũng 27 triệu USD lĩnh án tù chung thân

H.L |

Một tòa án Trung Quốc đã tuyên ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) - cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 án tù chung thân với tội danh tham nhũng, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 8.5.

Một cảnh sát ăn buffet miễn phí cũng bị coi là tham nhũng

Hoàng Linh |

Các nước Bắc Âu đã, đang xây dựng và phát triển hệ thống luật pháp để các quan chức nhà nước vừa khó tham nhũng, vừa không cần phải tham nhũng, giúp các nước này có chỉ số cảm nhận tham nhũng tốt nhất thế giới trong nhiều năm qua.