Gần 200.000 kit test COVID-19 cho kết quả dương tính giả ở Mỹ

Song Minh |

Một công ty Australia đang thu hồi gần 200.000 kit test COVID-19 bị lỗi sản xuất dẫn đến kết quả dương tính giả.

Ellume - công ty Australia cung cấp hơn 3,5 bộ kit xét nghiệm COVID-19 được Cục Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) chấp thuận cho sử dụng ở Mỹ - đang thu hồi gần 200.000 bộ trong số đó do lỗi sản xuất dẫn đến kết quả dương tính giả - RT đưa tin.

Ngày 5.10, FDA ban hành một thông báo cảnh báo công chúng về “khả năng có kết quả dương tính giả” với một số lô kit test nhanh COVID-19 tại nhà của Ellume. Đây là bộ dụng cụ kháng nguyên nhanh được sử dụng để phát hiện COVID-19 bằng cách sử dụng tăm bông và ứng dụng trên điện thoại thông minh.

FDA cho biết thêm rằng họ đang “làm việc chặt chẽ” với Ellume để đánh giá “các bước khắc phục” trong tương lai.

Những người đã sử dụng bộ kit Elume và nhận được kết quả dương tính đã được hướng dẫn liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để theo dõi.

Tất cả những người sở hữu một bộ kit xét nghiệm COVID-19 nhanh được khuyến khích kiểm tra danh sách các lô bị lỗi do Ellume cung cấp, được gửi từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay và yêu cầu thay thế sau khi gửi biên nhận.

Tiến sĩ Sean Parsons - giám đốc điều hành Ellume cho biết công ty đã được phản ánh về kết quả dương tính giả từ các lô sản phẩm cụ thể "trong những tuần gần đây" và đã xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, công ty từ chối giải thích nguyên nhân gây ra vấn đề, với lý do đây là bí mật thương mại.

“Sự gia tăng các kết quả dương tính giả là kết quả của vấn đề chuỗi cung ứng với một trong các thành phần thử nghiệm. Vì thông tin độc quyền liên quan đến quá trình sản xuất, chúng tôi không thể cung cấp chi tiết cụ thể hơn” - người phát ngôn của Ellume cho biết trong một tuyên bố.

Mặc dù cả FDA và Ellume đều không đưa ra số lượng chính xác các bộ dụng cụ đang được thu hồi, nhưng tờ New York Times cho biết con số là "gần 200.000".

Tổng cộng 427.000 bộ kit test COVID-19 được gửi đến Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi sự cố, và một nửa đã được sử dụng, dẫn đến khoảng 42.000 kết quả dương tính. Theo New York Times, không rõ bao nhiêu kết quả dương tính có thể là sai.

Ellume đã vận chuyển khoảng 3,5 triệu kit test đến Mỹ sau khi nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp của FDA vào tháng 12, trở thành kit test COVID-19 hoàn toàn tại nhà đầu tiên không cần kê đơn.

Ít nhất bốn trong số các lô được liệt kê trên trang thu hồi của Ellume đã được gửi đến Bộ Quốc phòng Mỹ. Lầu Năm Góc trao cho Ellume một hợp đồng trị giá 238 triệu USD vào tháng Hai, để tăng cường sản xuất kit test ở Mỹ.

Trong khi đó, ngày 4.10, FDA đã cấp phép cho Flowflex, bộ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 tại nhà khác, do Phòng thí nghiệm ACON có trụ sở tại California sản xuất.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck hiệu quả với các biến thể

Khánh Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ cho thấy hiệu quả chống lại các biến thể.

Kinh nghiệm xét nghiệm COVID-19 trên thế giới

Thanh Hà |

Xét nghiệm COVID-19 là một trong những công cụ để ứng phó đại dịch COVID-19. Các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều phương pháp, mức giá khác nhau đối với xét nghiệm COVID-19.

Thu giữ 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và thu giữ 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck hiệu quả với các biến thể

Khánh Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ cho thấy hiệu quả chống lại các biến thể.

Kinh nghiệm xét nghiệm COVID-19 trên thế giới

Thanh Hà |

Xét nghiệm COVID-19 là một trong những công cụ để ứng phó đại dịch COVID-19. Các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều phương pháp, mức giá khác nhau đối với xét nghiệm COVID-19.

Thu giữ 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và thu giữ 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu.