Gần 200 người chết do nắng nóng kỷ lục ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Số người chết do đợt nắng nóng kỷ lục xảy ra ở Tây Bắc Thái Bình Dương, Mỹ vào tuần trước đã lên gần 200 người, với 116 người ở Oregon và 78 người ở bang Washington.

Theo dữ liệu của bang Washington, có 7 trường hợp tử vong do nắng nóng ở Washington từ giữa tháng 6 - cuối tháng 8.2020. Từ năm 2015 - 2020, bang này chỉ có 39 trường hợp tử vong trong những tháng cuối mùa xuân và mùa hè.

The Guardian đưa tin, quan chức y tế bang Washington, tiến sĩ Scott Lindquist cho biết: "Sự gia tăng tỉ lệ tử vong do nắng nóng thật là bi thảm, đây là điều mà nhiều người nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ thấy ở Tây Bắc Thái Bình Dương với khí hậu ôn hòa. Khí hậu đang thay đổi, lũ lụt và cháy rừng đang ngày càng gia tăng".

Ở Oregon, hầu hết các trường hợp tử vong đều ở quận Multnomah, Portland. Nhiều người trong số họ đã chết vì thiếu điều hòa nhiệt độ hoặc quạt, nạn nhân trẻ nhất là 37 tuổi và lớn nhất là 97 tuổi.

Hôm 6.7, thống đốc Oregon Kate Brown đã chỉ đạo các cơ quan xem xét các biện pháp có thể cải thiện việc xử lý các trường hợp khẩn cấp về nhiệt. Thống đốc Brown còn ban hành các quy định khẩn cấp để bảo vệ công nhân khỏi nắng nóng, sau cái chết của một công nhân nông trại ở vùng nông thôn Oregon.

Miền tây Canada cũng đang phải trải qua một đợt nắng nóng kinh hoàng, với khoảng 500 người tử vong ở British Columbia và hàng trăm đám cháy rừng hiện đang hoành hành.

Nhà khí tượng học Richard Bann từ Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho hay: "Những đợt nắng nóng chết người hầu như không thể xảy ra nếu không có sự thay đổi khí hậu do con người gây ra. Nhiệt độ quan sát được hiện nay khắc nghiệt đến nỗi chúng nằm ngoài phạm vi nhiệt độ quan sát được trong lịch sử".

"Đợt nắng nóng lịch sử như vậy là sự kiện thời tiết chỉ có một lần trong thiên niên kỷ. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm 0,8 độ C, các sự kiện thời tiết như vậy có thể xảy ra sau mỗi 5 đến 10 năm".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng khắc nghiệt "nấu chín" sinh vật biển ở Canada

Nguyễn Hạnh |

Nhiệt độ khắc nghiệt và thủy triều thấp tại các bờ biển ở Canada được cho là đang "nấu chín" các sinh vật biển bao gồm trai, ốc, sò…

Nắng nóng tấn công các nước Bắc Âu, Bắc Cực nóng kỷ lục

Bảo Châu |

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm khắp các nước Bắc Âu từ cuối tuần qua.

Sửng sốt cảnh tượng nắng nóng nướng sò chín hàng loạt trên bãi biển Mỹ

Bảo Châu |

Nắng nóng kỷ lục lên tới 49,5 độ C làm hàng loạt con sò bị nướng chín trên bãi biển Washington, Mỹ.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nắng nóng khắc nghiệt "nấu chín" sinh vật biển ở Canada

Nguyễn Hạnh |

Nhiệt độ khắc nghiệt và thủy triều thấp tại các bờ biển ở Canada được cho là đang "nấu chín" các sinh vật biển bao gồm trai, ốc, sò…

Nắng nóng tấn công các nước Bắc Âu, Bắc Cực nóng kỷ lục

Bảo Châu |

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm khắp các nước Bắc Âu từ cuối tuần qua.

Sửng sốt cảnh tượng nắng nóng nướng sò chín hàng loạt trên bãi biển Mỹ

Bảo Châu |

Nắng nóng kỷ lục lên tới 49,5 độ C làm hàng loạt con sò bị nướng chín trên bãi biển Washington, Mỹ.