Gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ chớp cơ hội kinh doanh ở Nga

Thanh Hà |

Công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới SLB đã tăng doanh thu ở Nga bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Công ty mỏ dầu lớn nhất thế giới SLB (trước đây là Schlumberger) đã tìm cách thúc đẩy hoạt động tại Nga bằng các hợp đồng thiết bị và dịch vụ "chọn cherry" (tức chọn những đơn hàng tốt nhất) từ các đối thủ phương Tây đã chọn rời khỏi Nga do lo ngại bị trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraina. Thông tin do Reuters đăng tải, dẫn giấy tờ của công ty và nhiều nguồn thạo tin.

Vào tháng 3.2022, gã khổng lồ dầu mỏ có trụ sở tại Mỹ đã công bố kế hoạch ngay lập tức ngừng đầu tư và triển khai công nghệ mới cho các hoạt động ở Nga do “mối quan ngại sâu sắc” về “cuộc xung đột leo thang ở Ukraina”. Dù vậy, SLB tiếp tục hoạt động tại Nga, thậm chí mở rộng hoạt động và tăng đáng kể doanh thu trong năm qua.

Bộ phận hiệu suất vỉa dầu mỏ của công ty ở Nga và Trung Á đã tăng 25% doanh thu từ tháng 7 đến tháng 12.2022 so với quý trước. Con số này vượt xa mức tăng trưởng 12% và 11% của các khu vực Châu Á, Trung Đông và Bắc Phi, theo tài liệu Reuters có.

Nga chiếm 6% trong tổng doanh thu của công ty SLB trong 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh: SLB
Nga chiếm 6% trong tổng doanh thu của công ty SLB trong 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh: SLB

SLB có trụ sở tại Mỹ, trước tháng 10.2022 có tên là Schlumberger. SLB cũng dự kiến ghi nhận doanh thu cao nhất mọi thời đại trong quý IV năm 2022, cho bộ phận hiệu suất vỉa dầu mỏ của Nga, cũng theo tài liệu Reuters có.

Theo RT, công ty không vi phạm các biện pháp trừng phạt do Mỹ, EU và các đồng minh áp đặt, một phần vì các hình phạt nhắm vào ngành năng lượng của Nga không nhằm ngăn chặn hoàn toàn sản lượng dầu của một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

SLB đã thuê thêm khoảng 70 nhân sự ở Nga vào cuối năm 2022, bao gồm cả nhân sự cho các khách hàng chính như Gazprom và Rosneft, 2 nguồn tin cho biết.

Công ty đa quốc gia này vẫn là nhà tuyển dụng nước ngoài lớn ở Nga với khoảng 10.000 công nhân, tương đương khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, trải khắp Nga và nước láng giềng Kazakhstan.

Nga chiếm 6%, tương đương 1,21 tỉ USD, trong tổng doanh thu của công ty đã đăng ký kinh doanh tại Curacao trong 9 tháng đầu năm 2022, theo một hồ sơ của công ty. SLB dự kiến tăng cường hoạt động kinh doanh ở Nga vào mùa hè năm nay.

Một đối thủ Mỹ nhỏ hơn của SLB, Weatherford, cũng chọn tiếp tục hoạt động ở Nga, nhưng sự tham gia trong ngành được cho là đang giảm dần do Weatherford đã chấm dứt một số hợp đồng hiện có.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sự thay đổi lớn trong thái độ của người Mỹ với viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

33% tin rằng Mỹ đang “làm quá nhiều” để giúp đỡ Ukraina, theo cuộc khảo sát của Quinnipiac.

Nga cập nhật về việc đánh giá đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga vẫn chưa hoàn tất việc đánh giá đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Nga xem xét giảm mức chiết khấu giá dầu

Ngọc Vân |

Mức giá chiết khấu đối với dầu của Nga đã sẽ được giảm bớt khi tình hình thị trường ổn định.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Sự thay đổi lớn trong thái độ của người Mỹ với viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

33% tin rằng Mỹ đang “làm quá nhiều” để giúp đỡ Ukraina, theo cuộc khảo sát của Quinnipiac.

Nga cập nhật về việc đánh giá đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga vẫn chưa hoàn tất việc đánh giá đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Nga xem xét giảm mức chiết khấu giá dầu

Ngọc Vân |

Mức giá chiết khấu đối với dầu của Nga đã sẽ được giảm bớt khi tình hình thị trường ổn định.