TASS dẫn nguồn tin của FSB ngày 13.12 cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Uỷ ban Điều tra và Vệ binh quốc gia triệt phá một nhóm hoạt động ở vùng Mátxcơva, Chechnya, Dagestan và Ingushetia.
Một kẻ Hồi giáo cực đoan được xác định là Akhmednabiyev, đang ở nước ngoài và bị Nga truy nã vì các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố, đã thiết lập một mạng lưới bí mật rộng lớn dưới vỏ bọc từ thiện.
“Các thành viên của mạng lưới đã tẩy não người dùng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, cung cấp cho họ chi tiết thẻ tín dụng và thông tin về những công cụ chuyển tiền khác” - thông báo của FSB cho biết.
Theo đó, các “quỹ từ thiện” Muhajiroun và Salsabil quyên góp tiền dưới vỏ bọc xây nhà thờ và hỗ trợ cho những người Hồi giáo có thu nhập thấp, sau đó rút tiền và chuyển cho các tổ chức khủng bố.
Theo FSB, mạng lưới bao gồm các cựu thành viên của những nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động ở Bắc Kavkaz.